Đám cháy xảy ra lúc 10 giờ 30 phút ngày 4/5 tại Khoảnh 3 và Khoảnh 6, Tiểu khu 5 thuộc Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, đến 4 giờ 30 ngày 5/5 cơ bản đã khống chế được đám cháy.
Chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mỗi một cán bộ, chiến sỹ tại những đồn biên phòng ở Tây Ninh đều thể hiện sự quyết tâm và niềm tự hào vô hạn.
64 năm trước, ngày 12/10/1960, tại khu rừng Chàng Riệc, nay thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát (tỉnh Tây Ninh), Thông tấn xã Giải phóng đã phát đi bản tin đầu tiên.
Với nhiều nét đặc thù rất riêng từ loại hình du lịch sinh thái cho đến du lịch về nguồn mang đậm văn hóa lịch sử, tỉnh Tây Ninh đang có nhiều tiềm năng lớn để đánh thức du lịch vùng biên.
Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được tỉnh Tây Ninh chủ trương xây dựng thành cửa khẩu quốc tế gắn liền với du lịch sinh thái, kết nối Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát và các địa điểm du lịch của tỉnh Prey Veng.
Khu vực rừng tự nhiên bị thiệt hại nặng thuộc các tiểu khu 4, 5, 6 diện tích khoảng 100 ha, trong đó nặng nhất là Khu Di tích Lịch sử Trung ương Cục miền Nam và Di tích Mặt trận Dân tộc GPMN Việt Nam.
Mưa lớn kèm lốc xoáy mạnh chưa từng có xảy ra vào tối 5/5 đã làm bật gốc, gãy đổ hàng loạt cây rừng tự nhiên, trong đó có nhiều cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi tại Khu Di tích Lịch sử TW Cục miền Nam.
Vườn quốc Gia Lò Gò-Xa Mát mới có tổng diện tích tự nhiên là hơn 30.000ha thuộc địa bàn 6 xã Tân Lập, Tân Bình, Hòa Hiệp, Thạnh Tây, Thạnh Bắc và Thạnh Bình thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
Giám đốc vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát cho biết tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh, Vườn quốc gia sẽ có thông báo thời gian đón tiếp khách trở lại.
Hai khu rừng sau khi được sáp nhập sẽ là khu bảo tồn mẫu chuẩn về hệ sinh thái rừng dày bán ẩm, đa dạng sinh học đặc trưng của vùng rừng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và ĐBSCL.
Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh đã kiểm tra, xác minh và ghi nhận có 13 trường hợp bị khỉ cắn, gây thương tích tại rừng thiên nhiên trong nội ô Tòa Thánh, huyện Hòa Thành.
Ngày 6/9, Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát, Tây Ninh, tổ chức lễ đón bằng của Hội Bảo vệ Thiên nhiên-Môi trường Việt Nam công nhận 2 cây cổ thụ trên 200 năm tuổi ở vườn là cây Di sản Việt Nam.
Hiện thời tiết trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang vào cao điểm mùa khô, gần 60.000ha rừng tự nhiên, rừng trồng, trảng cỏ đang ở trạng thái cấp 4 có thể xảy ra cháy lớn bất kỳ lúc nào khi bắt lửa.