Washington phủ nhận Triều Tiên là mối đe dọa

Bộ Ngoại giao Mỹ trong một tuyên bố ra ngày 20/7 đã hạ thấp mối đe dọa hạt nhân mà Triều Tiên có thể gây ra cho Mỹ.
Trả lời phỏng vấn trên kênh "Chào buổi sáng nước Mỹ" của đài truyền hình ABC ngày 20/7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, đang ở thăm Ấn Độ, đã hạ thấp mối đe dọa mà Triều Tiên gây ra đối với Washington.

Bộ Ngoại giao Mỹ trong một tuyên bố ra cùng ngày cũng hạ thấp mối đe dọa hạt nhân mà Triều Tiên có thể gây ra cho Mỹ, song vẫn muốn Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán về tiến trình phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley tuyên bố những mục tiêu dài hạn của Mỹ không thay đổi, đó là tiến tới xây dựng một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Washington muốn Bình Nhưỡng tiến hành các bước đi có ý nghĩa, không thể đảo ngược để tiến tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo này.

Khi được đề nghị cung cấp thêm chi tiết về lời bình luận của bà Hillary, người phát ngôn trên cho rằng Triều Tiên là mối đe dọa trực tiếp vô cùng nhỏ đối với Mỹ, song rõ ràng những hành động khiêu khích của họ đe dọa đáng kể cho khu vực.

Bất chấp những phản ứng lo ngại của các nước phương Tây, Triều Tiên vẫn tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất hồi cuối tháng Năm và đến đầu tháng Bảy lại liên tục phóng ít nhất 7 quả tên lửa đạn đạo trong vòng một ngày.

Bình Nhưỡng cũng tẩy chay các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Theo người phát ngôn Mỹ, cách hành xử của Triều Tiên trong những tháng qua không giúp ích cho tiến trình phi hạt nhân hóa và sự ổn định trong khu vực./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục