WB và ESCAP bi quan về triển vọng kinh tế Thái Lan trong năm 2016

Do tỷ lệ nợ hộ gia đình lớn, các chuyên gia WB dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan chỉ là 2% so với dự báo 3,5% mà Chính phủ nước này đưa ra trước đó.
WB và ESCAP bi quan về triển vọng kinh tế Thái Lan trong năm 2016 ảnh 1Du khách chụp ảnh tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngân hàng Thế giới (WB) và Ủy ban Kinh tế-Xã hội châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) đã bày tỏ quan ngại về mức dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm 2016.

Theo ESCAP, mức tăng trưởng kinh tế của Thái Lan hiện chỉ ở mức 3,5% - mức dự báo mà chính phủ Thái Lan đưa ra, song các chuyên gia WB dự báo chỉ là 2%​.

Nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế Thái Lan xuất phát từ tỷ lệ nợ gia đình.

Trong quý 3/2015, tỷ lệ nợ gia đình của Thái Lan tăng lên mức 10.800 tỷ baht (297 tỷ USD), tương đương 81,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao hơn của quý 2 là 10.700 tỷ baht (294 tỉ USD) hoặc 80,6% GDP.

Bên cạnh đó, những quan ngại về tình trạng sa sút của nền kinh tế Trung Quốc và từ các nền kinh tế khu vực cũng là tác nhân ảnh hưởng đến khu vực xuất khẩu và tài chính của Thái Lan.

Sự suy giảm nhanh hơn dự báo của nền kinh tế Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp tới triển vọng tăng trưởng của kinh tế Thái Lan trong năm 2016.

Theo dự báo của WB, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng ở mức 6,7% năm 2016 so với mức 6,6% của năm 2015.

Tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ngoại trừ Trung Quốc, cũng được dự báo sụt giảm từ mức 6,9% xuống mức 6,7%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.