Website Hà Nội - cầu nối chính quyền và người dân

Website Hà Nội là cầu nối giữa chính quyền và người dân, tăng tính công khai minh bạch trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố.
Song song với phát triển khoa học công nghệ, đầu tư hệ thống vi tính và kết nối mạng LAN tới các cấp chính quyền cơ sở để giảm bớt thủ tục hành chính, Hà Nội đang phát triển cổng giao tiếp điện tử để công khai các chủ trương, văn bản chính sách đến người dân.

Đây là kết quả nổi bật được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết tại hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của cổng giao tiếp điện tử.

Là đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá đứng thứ 5 trong cả nước về chất lượng cung cấp thông tin, cổng giao tiếp điện tử Hà Nội đang tập trung đổi mới nội dung thông tin theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, cổng giao tiếp điện tử Hà Nội sẽ tiếp tục chú trọng vào thông tin sự chỉ đạo, điều hành của thành phố, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, là nguồn tin chính thống để các cơ quan báo chí tham khảo.

Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội sẽ đẩy mạnh mối liên hệ với các website sở, ban, ngành, quận, huyện và các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng về hoạt động của cổng. Qua đó từng bước tạo nhận thức và thói quen sử dụng cổng giao tiếp điện tử như là cầu nối giữa chính quyền và người dân; giảm áp lực cho các cơ quan hành chính, tăng tính công khai minh bạch trong hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố.

Hiện cổng giao tiếp điện tử Hà Nội đã xây dựng dự thảo "Đề án giao lưu trực tuyến giữa chính quyền thành phố với tổ chức, công dân" nhằm giải đáp những vấn đề được dư luận quan tâm, tạo được sự đồng thuận của xã hội và định hướng thông tin dư luận theo hướng tích cực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, cổng sẽ hoàn thiện việc cung cấp các thủ tục hành chính, liên kết, tích hợp đầy đủ các dịch vụ công.

Trong 10 năm hoạt động, cổng giao tiếp điện tử Hà Nội đã đăng trên 54.000 tin bài, cập nhật thông tin cho 30 chuyên mục lớn.

Trong hai năm trở lại đây, trung bình mỗi năm cổng đăng tải trên 10.000 tin bài ảnh, lượng truy cập vào cổng ngày càng cao, có ngày lên tới trên 80.000 lượt người. Những tin bài tuyên truyền về các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước được đánh giá cao về nội dung thông tin./.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục