Tencent, nhà sản xuất trò chơi điện tử lớn nhất thế giới, cũng là nhà điều hành nền tảng nhắn tin WeChat, cho biết doanh thu đạt 159,5 tỷ nhân dân tệ (22,04 tỷ USD) trong ba tháng tính đến ngày 31/3.
Theo dữ liệu của công ty thăm dò Sensor Tower, số người sử dụng nền tảng Threads hằng ngày đã giảm gần 70% sau khởi đầu ấn tượng khi thu hút hơn 100 triệu người dùng chỉ trong 1 tuần đầu ra mắt.
Grab đã ghi nhận ra khoản lỗ hàng quý lên tới hàng trăm triệu USD trong vài năm qua. Các nhà đầu tư và các bên liên quan khác đang dồn áp lực yêu cầu hãng cải thiện vấn đề tài chính.
Theo ông Albert Calamug - người phụ trách xử lý chính sách an ninh Mỹ của TikTok cho biết 100% lưu lượng người dùng TikTok tại Mỹ đang được chuyển đến cơ sở hạ tầng lưu trữ của Oracle.
Mỹ bổ sung AliExpress và WeChat vào danh sách thị trường “xấu” trong bối cảnh có nhiều khiếu nại về việc các trang thương mại điện tử này bán hàng giả, gây tổn hại nghiêm trọng đến doanh nghiệp Mỹ.
Các công tố viên Bắc Kinh cho biết rằng "Chế độ kiểm soát thiếu niên" (Youth mode) trong ứng dụng nhắn tin WeChat của Tencent không tuân thủ luật bảo vệ trẻ vị thành niên của Trung Quốc.
Theo Tencent, WeChat tạm dừng cho đăng ký tài khoản cá nhân,, tài khoản chính thức mới để nâng cấp kỹ thuật nhằm "phù hợp với luật pháp và quy định liên quan," dự kiến tháng Tám dịch vụ sẽ khôi phục.
Trong tháng 10/2020, Triệu Văn Dũng và Nông Văn Minh đã ba lần thực hiện hành vi phạm tội, đưa trót lọt 17 người từ biên giới Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, nhận 1.800 nhân dân tệ.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của hoạt động thương mại và đầu tư, cũng như hợp tác thực chất nhằm giải quyết những khác biệt.
Chỉ thị mới của Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu xác định lại mọi ứng dụng phần mềm internet có thể gây ra mối nguy hiểm "không thể chấp nhận" với an ninh quốc gia và người dân Mỹ.
Các ngân hàng đầu tư nhận định, cổ phiếu của Tencent và các công ty khác hiện đang bị định giá thấp, nhưng rủi ro pháp lý đang đặt ra thách thức đối với triển vọng tăng giá.
Một sinh viên họ Xu, 23 tuổi, ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã bị kết án 2,5 năm tù giam vì lợi dụng sơ hở trong quá trình đặt hàng để ăn miễn phí tại chuỗi đồ ăn nhanh KFC.
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn khởi tố hai vụ "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” do các đối tượng Hoàng Văn Cù và Nguyễn Văn Thanh thực hiện.
Mã QR liên kết với căn cước công dân và số điện thoại của người dân Trung Quốc để đánh giá nguy cơ sức khỏe và hiển thị kết quả xét nghiệm hay việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 gần nhất.
Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu xem xét lại chính sách của chính quyền tiền nhiệm liên quan tới ứng dụng WeChat xem liệu lệnh cấm ứng dụng này có đúng là vì mục đích đảm bảo an ninh quốc gia hay không.
Ấn Độ đã cấm vĩnh viễn 59 ứng dụng của Trung Quốc, động thái được cho là có thể dẫn đến những thách thức pháp lý và căng thẳng hơn nữa giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Ngày 5/1, một quan chức cao cấp của Chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm cấm các giao dịch với 8 ứng dụng phần mềm của Trung Quốc.
Theo WEF, trong thập kỷ tới, chi tiêu tiêu dùng tại ASEAN sẽ tăng gấp đôi, người tiêu dùng cũng sẵn sàng trả tiền để có được sự thuận tiện, thoải mái và cá nhân hóa.
Theo các thẩm phán của tòa án trên, Chính phủ Mỹ đã không chứng minh được rằng họ sẽ "chịu một tổn thất không thể bù đắp được xảy ra trong thời gian kháng cáo này chưa được xem xét."