World Cup 2022: Lionel Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục mới

Siêu sao người Argentina Lionel Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong 4 trận đấu riêng biệt tại World Cup, kể từ năm 1966.
World Cup 2022: Lionel Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục mới ảnh 1Niềm vui chiến thắng của tiền đạo Argentina Lionel Messi, sau khi đánh bại Croatia 3-0. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lionel Messi đã thiết lập 4 kỷ lục trong màn trình diễn đầy cảm hứng giúp Argentina đánh bại Croatia 3-0 để tiến vào chung kết World Cup 2022.

Cầu thủ ngôi sao này đã mở tỷ số cho Argentina từ cú sút phạt đền uy lực bằng chân trái, sau khi người đồng đội Julian Alvarez va chạm với thủ môn Dominik Livakovic của Croatia trong vòng cấm.

Đây là bàn thắng thứ 11 của Messi, đưa anh vượt qua huyền thoại Gabriel Batistuta để trở thành cầu thủ Argentina ghi bàn nhiều nhất tại các vòng chung kết World Cup.

Trong bàn thắng thứ 3 của Argenitna, Messi đã vặn người vượt qua hậu vệ Josko Gvardiol trước khi chuyền bóng cho Alvarez dứt điểm cận thành. Đó là pha kiến tạo thứ 9 của Messi, đưa anh trở thành cầu thủ có số pha kiến tạo kỷ lục trong lịch sử bóng đá Argentina ở đấu trường World Cup, vượt qua cả huyền thoại Diego Maradona (8 lần).

[World Cup 2022: Lionel Messi đi vào lịch sử bóng đá Argentina]

Messi hiện đã ghi bàn và kiến tạo trong 4 trận đấu khác nhau tại World Cup, trong đó có 3 trận tại giải đấu năm nay. Điều đó có nghĩa là siêu sao này đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong 4 trận đấu riêng biệt tại World Cup kể từ năm 1966.

Messi cũng đã có trận đấu thứ 25 tại đấu trường thế giới, khi ra sân trong cuộc đối đầu với Croatia. Thành tích đó giúp anh sánh ngang huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus về số lần ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Trận chung kết World Cup vào tối 18/12 sẽ chứng kiến M10 lập kỷ lục với 26 lần ra sân, nếu anh đảm bảo thể lực.

Bác bỏ nghi vấn chấn thương

Trong trận đấu với Croatia, các ống kính máy quay đã ghi lại hình ảnh Messi liên tục dùng tay xoa dịu và thậm chí ôm chặt vùng đùi sau bên trái.

Hành động này của Messi diễn ra sau khi anh ghi bàn mở tỷ số trận đấu và kéo dài tới hết trận. Điều này khiến dư luận dấy lên lo ngại rằng anh có thể gặp vấn đề về gân kheo.

Tuy nhiên, khi được hỏi về tình hình thể lực sau trận đấu, Messi cho biết anh vẫn ổn. M10 khẳng định: "Tôi cảm thấy thực sự khỏe khoắn, mạnh mẽ và sẵn sàng chơi mọi trận đấu.

Thật không dễ dàng khi chúng tôi bước vào trận trong tình trạng mệt mỏi, nhưng toàn đội đã lấy lại được sức mạnh và chúng tôi đã chơi một trận đấu xuất sắc. Tôi đang tận hưởng điều này. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc tại World Cup này vì tôi có thể giúp ích cho đội tuyển."

Messi và toàn đội Argentina sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi bước vào trận tranh ngôi vô địch. Đối thủ trong trận chung kết bắt đầu lúc 22h ngày 18/12 (giờ Việt Nam) của thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni sẽ là đội thắng trong cặp bán kết 2 giữa Pháp và Maroc./.

Messi và người Argentina ăn mừng cuồng nhiệt sau khi vào chung kết

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục