EURO 2016: Huấn luyện viên Deschamps cần chấm dứt "thử nghiệm"

Theo thống kê, hai lần trong bốn trận đấu ở EURO 2016, huấn luyện viên Dechamps đã lên phương án sai cho đội tuyển nhà.
EURO 2016: Huấn luyện viên Deschamps cần chấm dứt "thử nghiệm" ảnh 1Niềm vui của huấn luyện viên Didier Deschamps (trái) sau khi đội tuyển Pháp giành tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu của hậu vệ Patrice Evra sau trận Pháp thắng Cộng hoà Ireland ở vòng 1/8 có điểm gì đó tương tự như những gì anh từng nói sau chiến thắng ở vòng bảng của Pháp trước Albania. Khi đó, hậu vệ đang khoác áo Juventus đã nói: "Lần này chúng tôi đã gặp thuận lợi song trong lần tới, có thể chúng tôi sẽ không có được điều đó."

 

Vậy đâu là điểm tương đồng giữa hai trận đấu nêu trên? Dễ nhận ra đó là sự khởi đầu chậm chạp của đội chủ nhà trong 45 phút đầu tiên và phải tới khi huấn luyện viên Didier Deschamps thực hiện một số thay đổi về nhân sự, Pháp mới ghi bàn và giành chiến thắng. Theo thống kê, hai lần trong bốn trận đấu ở EURO 2016, huấn luyện viên Dechamps đã lên phương án sai cho đội tuyển nhà.

Trong trận đấu gặp Albania, ông đã không dùng Paul Pogba và Antoine Griezmann ngay từ đầu, thay vào đó chuyển sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-3-1, với Dimitri Payet thi đấu ở vị trí số 10 ngay sau Olivier Giroud còn Kingsley Coman và Anthony Martial đá tiền vệ cánh. Kết quả của 45 phút đầu tiên là tỷ số hoà 0-0 và khung thành của Albania chưa bao giờ bị đặt vào trạng thái nguy hiểm. Phải tới khi Pháp quay lại sơ đồ 4-3-3 với Pogba là trung tâm của hàng tiền vệ rồi sau đó là sự xuất hiện của Griezmann, "Gà trống Gaulois" mới trở lại là chính mình.

Đã có những ý kiến cho rằng huấn luyện viên Deschamps là một chiến lược gia không có quan điểm nhất quán và có thói quen thay đổi công thức chiến thuật của mình.

Dù ông luôn tìm cách bảo vệ những "viên ngọc" như Pogba và Griezmann nhưng như trong trận đấu sau đó với Cộng hòa Ireland, huấn luyện viên Deschamps lại đưa ra những thay đổi kỳ lạ. Như trường hợp của Blaise Matuidi, cầu thủ đã 44 lần khoác áo đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Deschamps và chủ yếu đá ở vị trí tiền vệ trái trong sơ đồ ba tiền vệ. Tuy nhiên, trong trận gặp Ireland, anh lại đá ở vị trí tiền vệ phải. Không biết vì lý do gì mà một người sử dụng chân trái như Matuidi lại bị đẩy sang phải trong sơ đồ chiến thuật của Pháp, khiến anh gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phát động tấn công và xử lý bóng.

Không chỉ có thế, sau khi Ireland vươn lên dẫn trước, huấn luyện viên Deschamps lại chuyển sơ đồ chiến thuật sang 4-4-2 với sự xuất hiện của N'Golo Kante cùng Coman. Và phải tới khi Griezmann vào sân thi đấu với vị trí tiền đạo thứ hai, trong khi Payet xuống đá tiền vệ trái còn Coman đá tiền vệ phải, Pháp mới tìm được bàn san hòa và bàn thắng quyết định trận đấu sau đó ít lâu.

Nhờ sự cơ động của các cầu thủ được tung vào sân, đội hình 4-4-2 của Pháp đã gây ra nhiều sức ép lên Ireland, khiến hàng phòng ngự của đội bóng này lúng túng tìm phương án chống trả. Có lẽ đây lại là một lần thay đổi chiến thuật "may mắn" của huấn luyện viên Deschamps. Tuy nhiên, để có thể đăng quang ở EURO năm nay, có lẽ chiến lược gia người Pháp này phải tính toán kỹ lưỡng cho trận đấu với Iceland sắp tới. Nếu không, đúng như lời hậu vệ Evra đã nói, có thể "thần May mắn" sẽ ngoảnh mặt với Pháp trong trận đấu tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục