Nhật Bản bắt đầu đợt xả nước thải nhiễm xạ lần thứ 17 ra biển
Do hoạt động xả thải từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển, giá hải sản và các sản phẩm liên quan đã bị kéo giảm và phải bồi thường khoảng 550 triệu USD tính đến ngày 26/11.
Do hoạt động xả thải từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển, giá hải sản và các sản phẩm liên quan đã bị kéo giảm và phải bồi thường khoảng 550 triệu USD tính đến ngày 26/11.
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh bị phạt 1,59 tỷ đồng do xả nước thải vượt 4,5 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, với lưu lượng lên tới hơn 4.500 m3/ngày.
Tại hiện trường cho thấy nước rỉ từ quá trình ủ, phơi vỏ và hột xoài có màu nâu đen, bốc mùi hôi thải trực tiếp ra ao tự nhiên của công ty mà không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn KORNBEST Việt Nam tại Tây Ninh bị xử phạt về hành vi xả nước thải và lắp đặt thiết bị, đường ống trái phép để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.
Trung bình mỗi ngày cơ sở của Bùi Quốc Giang tái chế khoảng 3.000-4.000 lít dầu thải, thu lại từ 2.000-2.500 lít dầu thành phẩm, còn lại là bã dầu thải và cặn axit, ôxy già.
Các mẫu nước suối Cổ Đam lấy ở nhiều vị trí, gồm khu vực gần Khu công nghiệp Bỉm Sơn B, trạm trộn bêtông và chợ Ruổi, đều có chất lượng rất xấu với nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép.
Bước sang ngày thứ 3 kể từ khi xuất hiện “hố tử thần," chính quyền tỉnh Saitama đã bước đầu xác định được nguyên nhân là do vỡ đường ống nước thải sinh hoạt, gây sụt lún đất xung quanh.
Theo Global Times, các viện nghiên cứu Trung Quốc không phát hiện dữ liệu bất thường nào về nồng độ phóng xạ tritium, cesium-137 và strontium-90.
Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trần Dương thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định.
Tổng Công ty Giấy Việt Nam, cơ sở tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ, bị xử phạt tổng số tiền 1,89 tỷ đồng do đã thực hiện 3 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.
Dù không có chức năng xử lý chất thải, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Hưng Nông vẫn ký kết hợp đồng xử lý chất thải hữu cơ với nhiều công ty nông sản, trái cây, rau quả trong và ngoài tỉnh Long An.
Đơn vị xả thải trái phép ra môi trường gây nên hiện tượng nước sông Nậm Huống đổi màu, kéo theo tình trạng cá chết hàng loạt đầu tháng 7/2024 là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An.
Lực lượng tỉnh Hải Dương chức năng phát hiện Công ty Hanoi Green Foods xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải với lưu lượng 217,6 m3/ngày.
Lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện điểm thoát nước mưa số 2 trên tuyến đường D2 trong Nhà máy xử lý rác Tóc Tiên có hiện tượng ô nhiễm, màu nước và mùi bất thường.
Được người dân dẫn lên khu vực đầu phía xả của nhà máy, phóng viên ngỡ ngàng trước dòng nước đục ngầu với mảng bám màu vàng dày đặc và có mùi thối nồng nặc.
Mùi hôi thối nồng nặc, nguồn nước bị ô nhiễm, đất canh tác bị hủy hoại, sức khỏe của người dân bị đe dọa, đó là những gì người dân nơi đây phải gánh chịu suốt thời gian qua.
Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ đầu tư trang trại nuôi lợn ở phía thượng nguồn khe Rào Trường, bị xử phạt 155 triệu đồng do trang trại này xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép.
Sự cố này xảy ra trong thời gian đoàn công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đang có mặt tại Fukushima để đánh giá việc xả nước thải ra biển.
Trang trại nuôi lợn của ông Phạm Ngọc Lợi xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép, gây ô nhiễm môi trường và làm cá chết ở khe Rào Trường.
Công ty Nông sản Quốc tế Hiệp Phát hoạt động sản xuất tinh bột sắn, có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải với lưu lượng 200m3/ngày.