Xác định kẻ sử dụng Facebook đe dọa công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo tài liệu công an tỉnh thu thập được, tài khoản Facebook Thái Hoàng đã đăng tải các bài viết có nội dung đe dọa, khủng bố lực lượng công an và cá nhân giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi.
Xác định kẻ sử dụng Facebook đe dọa công an tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1Facebook "Thái Hoàng" đăng tải bài viết có nội dung đe dọa. (Nguồn: Sggp.org.vn)

Ngày 22/2, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng công an tỉnh đã xác định Trần Quang Thái (34 tuổi, thường trú thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) dùng tài khoản Facebook Thái Hoàng đăng tải nội dung đe dọa lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi và dọa bắn giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, theo tài liệu công an tỉnh thu thập được, tài khoản Facebook Thái Hoàng đã đăng tải các bài viết có nội dung đe dọa, khủng bố lực lượng công an và cá nhân giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi.

Qua xác minh, công an tỉnh Quảng Ngãi xác định chủ tài khoản là Trần Quang Thái.

[Hà Nội: 16 năm tù cho hai đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước]

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 10/2021, khi đối tượng Lê Văn Quân (33 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Quân để điều tra về tội danh làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bênh vực đối tượng Lê Văn Quân, chủ  Facebook Thái Hoàng đã đăng tải bài viết dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng Công an cũng xác minh rõ năm 2018, Trần Quang Thái bị Lê Văn Thương lôi kéo tham gia tổ chức phản động khủng bố lưu vong “Triều Đại Việt.”

Đối tượng Lê Văn Thương cũng bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Năm 2020, Thái theo vợ ra nước ngoài định cư. Hiện ngoài tài khoản Facebook Thái Hoàng này, Thái còn lập năm tài khoản khác để chống phá nhà nước Việt Nam trên không gian mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục