Xây dựng cơ chế hỗ trợ DN Nhật Bản tại Việt Nam

JBIC và các ngân hàng vùng sẽ xem xét cấp bảo lãnh khi cần thiết để BIDV có thể cấp tín dụng cho các DN Nhật Bản tại Việt Nam.
Ngày 24/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm mục đích xây dựng cơ chế hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản tại Việt Nam.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, BIDV sẽ thành lập và vận hành Japan Desk - một bộ phận chuyên môn để cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính riêng cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ngoài ra, các bên cũng thống nhất về việc JBIC và các ngân hàng vùng của Nhật Bản sẽ xem xét cấp bảo lãnh khi cần thiết để BIDV có thể xem xét cấp tín dụng cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Cơ chế này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản giải quyết hai vướng mắc chính của họ hiện nay khi tiếp cận dịch vụ tài chính tại Việt Nam là thông tin và tín dụng.

Ông Phan Đức Tú, Tống giám đốc BIDV cho biết, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản là khách hàng của các ngân hàng vùng của Nhật Bản ngày càng quan tâm đầu tư trực tiếp và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Hiện nay, tổng số doanh nghiệp Nhật Bản có mặt tại Việt Nam đã lên tới con số 1.500 doanh nghiệp và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

BIDV và JBIC đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác trong nhiều năm. Thông qua Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế ODA thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, JBIC đã tài trợ ba dự án doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 1, 2, 3 với giá trị hạn mức 20 triệu USD và thời hạn vay 10 năm, tạo nguồn cho BIDV cho vay lại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.

Ông Shigeki Kimura, Tổng Giám đốc khối Công nghiệp và Tài chính JBIC đánh gía cao BIDV vì đây là định chế tài chính hàng đầu thuộc sở hữu Nhà nước của Việt Nam, có uy tín và đặc biệt là kinh nghiệm hoạt động lâu năm nhất trên thị trường tài chính ngân hàng. "Chúng tôi rất vui khi chọn BIDV làm đối tác trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản tại Việt Nam," ông Kimura nhấn mạnh./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục