Xây dựng Đền tưởng niệm vua Hàm Nghi tại Di tích quốc gia Tân Sở

Đền tưởng niệm vua Hàm Nghi và tướng sỹ Cần Vương tại Khu di tích Quốc gia Tân Sở được thiết kế gồm 5 gian, 2 chái, mô phỏng theo phong cách kiến trúc thời nhà Nguyễn.
Xây dựng Đền tưởng niệm vua Hàm Nghi tại Di tích quốc gia Tân Sở ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo huyện Cam Lộ và các ban, ngành làm lễ khởi công công trình. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Ngày 13/7, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khởi công xây dựng Đền tưởng niệm Vua Hàm Nghi và tướng sỹ Cần Vương tại Khu di tích Quốc gia Tân Sở, thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.

Đền tưởng niệm vua Hàm Nghi và tướng sỹ Cần Vương được thiết kế gồm 5 gian, 2 chái, mô phỏng theo phong cách kiến trúc thời nhà Nguyễn.

Công trình có tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của Nhà nước và xã hội hóa; thời gian thực hiện trong năm 2019.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh việc xây dựng Đền tưởng niệm vua Hàm Nghi và tướng sỹ Cần Vương ở Di tích Thành Tân Sở, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay tự hào về độc lập dân tộc và đấu tranh xây dựng, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Đây cũng trở thành một địa chỉ thu hút du khách khi đến thăm Quảng Trị.

[Khẳng định giá trị khảo cổ "nơi phát phúc" của hoàng tộc triều Nguyễn]

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị của Di tích Quốc gia Thành Tân Sở.

Thành Tân Sở được xây dựng từ năm 1883-1885 trên tổng diện tích gần 23ha, nhằm chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài.

Sau sự kiện binh biến đêm 4/7/1885 tại Kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết rước vua Hàm Nghi ra Thành Tân Sở. Tại đây, ngày 13/7/1885, thay mặt vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết đã ban hành Hịch Cần Vương kêu gọi nhân dân phò Vua đánh Pháp.

Từ đó, Thành Tân Sở trở thành trung tâm kháng chiến của phong trào yêu nước chống Pháp. Hưởng ứng Hịch Cần Vương, nhân dân khắp cả nước dưới sự lãnh đạo của các văn thân, sỹ phu yêu nước đã nổi dậy đánh Pháp.

Sau đó Thành Tân Sở bị giặc phá hủy hoàn toàn. Thành Tân Sở được xếp hạng Di tích Quốc gia năm 1995./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục