Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển nhanh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tỉnh Gia Lai phát huy lợi thế là một tỉnh có diện tích lớn để phát triển cây công nghiệp cao su, khoáng sản, thủy điện, chế biến gỗ; đồng thời xây dựng nơi đây trở thành một tỉnh phát triển nhanh ở khu vực Tây Nguyên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tỉnh Gia Lai phát huy lợi thế là một tỉnh có diện tích lớn để phát triển cây công nghiệp cao su, khoáng sản, thủy điện, chế biến gỗ; đồng thời xây dựng nơi đây trở thành một tỉnh phát triển nhanh ở khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai nhân dịp về thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày 17/1, Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát lại qui hoạch giữ rừng phòng hộ và rừng đặc dụng nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, khai thác hiệu quả rừng kinh tế để trồng mới 50.000 ha cao su.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu tỉnh quan tâm tháo gỡ cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng…

Thủ tướng đề nghị Gia Lai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, trong đó chú ý giúp đỡ tương trợ đồng bào về vốn và đất đai phát triển sản xuất để ổn định cuộc sống.

Trong 3 năm qua, Gia Lai đạt GDP tăng trưởng bình quân 13,1%, sản xuất công nghiệp tăng 26,3%, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm.

Bên cạnh đó, hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng được củng cố, bộ mặt từ thành thị đến nông thôn thay đổi nhanh chóng… Riêng năm 2008, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Gia Lai vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GDP 12,5%, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp tăng trưởng khá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục