Xây đường ống dẫn khí 1 tỷ USD từ biển về Cần Thơ

Thủ tướng nhấn mạnh, đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn là đường ống dẫn khí lớn, có vai trò bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước.
Sáng 28/11, tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công Dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn là đường ống dẫn khí lớn, có vai trò bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước. Đặc biệt là khi dự án hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng trọng việc tiết kiệm được một lượng ngoại tệ lớn nhập khẩu nguyên liệu, bảo vệ môi trường, mở ra khả năng nối mạng với đường ống dẫn khí trong khu vực.
 
Đây là dự án có ý nghĩa to lớn đối với Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu PVN triển khai quyết liệt trong công tác thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ của dự án. Các tỉnh trên địa bàn (Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang và Cần Thơ) cần quan tâm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo mọi điều kiện cho thi công để đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo an ninh an toàn cho công trình này.
 
Theo PVN, dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn có tổng chiều dài gần 400km, trong đó tuyến ống trên biển dài khoảng 246km, tuyến ống trên bờ dài khoảng 152km, ngang qua địa bàn thành phố Cần Thơ và 4 tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.
 
Với công suất vận chuyển khí đạt 18,3 triệu m3 khí/ngày (6,4 tỷ m3/năm), mục tiêu của Dự án nhằm vận chuyển khí tự nhiên từ các Lô B & 48/95 và 52/97 thuộc vùng biển Tây Nam Việt Nam để cung cấp khí nhiên liệu cho các nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, Trà Nóc của Cần Thơ (tổng công suất 3.000MW) và 1 nhà máy điện khí tại tỉnh Cà Mau có công suất 750 MW.
 
PVN cho biết thêm, đường ống dẫn khí này còn có thể kết nối với hệ thống đường ống dẫn khí khu vực Đông Nam Á và hệ thống đường ống dẫn khí miền Đông Nam Bộ thông qua đường ống kết nối Đông Tây Nam Bộ nhằm cân đối nhu cầu về năng lượng khí của Việt Nam trong tương lai.
 
Nhấn mạnh công trình đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn được khởi công là sự kiện ghi lại dấu dấu quan trọng trong phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, Thủ tướng mong muốn PVN tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng phấn đấu vươn lên trở thành một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước.
 
Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 27/11 hàng năm là "Ngày truyền thống của ngành Dầu khí Việt Nam"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục