Xe chở Bộ trưởng Tư pháp Honduras bị phục kích

Đoàn xe chở Bộ trưởng Tư pháp của Chính phủ tiếm quyền Honduras Luis Alberto Rubi đã bị phục kích, song ông Rubi không bị thương.
Nguồn tin cảnh sát Honduras cho biết đoàn xe chở Bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ tiếm quyền nước này Luis Alberto Rubi đã bị phục kích, song ông Rubi và các vệ sĩ đều không bị thương.

Theo người phát ngôn cảnh sát Orlin Cerratp, các tay súng đã nã đạn vào đoàn xe của Bộ trưởng Rubi đêm 7/11 tại một đoạn đường cao tốc ở phía Bắc nước này. Hiện lực lượng an ninh đang điều tra vụ việc.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras kéo dài suốt 4 tháng qua chưa có dấu hiệu vãn hồi. Thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đã thất bại sau khi ngày 5/11 Tổng thống tiếm quyền Roberto Micheletti thành lập một chính phủ mới không có sự tham gia của Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya và các bộ trưởng trong chính phủ trước đây.

Vấp phải sự phản đối của ông Zelaya và cộng đồng quốc tế, Tổng thống tiếm quyền Honduras Roberto Micheletti sau đó đã thông báo hoãn thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc đến tuần sau để dành thời gian cho Tổng thống bị lật đổ Zelaya quyết định có tham gia vào thành phần chính phủ mới hay không.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 8/11, Tổng thống tiếm quyền Micheletti đã kêu gọi ông Zelaya tham gia các cuộc đối thoại về thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Tuy nhiên, Tổng thống bị phế truất Zelaya tái khẳng định thỏa thuận đã thất bại vì ông và các bộ trưởng trong chính phủ bị lật đổ không được phục chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục