Xe chở gỗ lậu "bỏ của chạy lấy người" khi bị kiểm lâm phát hiện

Ngày 11/1, tại khu vực biên giới xã Yên Sơn và xã Phiêng Khoài thuộc huyện Yên Châu, lực lượng Công an và Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã bắt giữ 3 ôtô chở gỗ không có giấy tờ hợp pháp.
Xe chở gỗ lậu "bỏ của chạy lấy người" khi bị kiểm lâm phát hiện ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Tân/TTXVN)

Các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang điều tra làm rõ vụ 3 xe ôtô vận chuyển gỗ trái phép.

Theo Công an tỉnh Sơn La, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 11/1, tại khu vực biên giới xã Yên Sơn và xã Phiêng Khoài thuộc huyện Yên Châu, lực lượng Công an và Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã bắt giữ 3 ôtô chở gỗ không có giấy tờ hợp pháp theo quy định về kinh doanh vận chuyển lâm sản.

Đáng chú ý là trong số 3 xe ôtô chở gỗ, chỉ có một xe mang biển kiểm soát 26K-2824, hai xe còn lại không có biển kiểm soát.

Theo người dân địa phương, đây là điểm tập kết gỗ lậu được vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa tỉnh Sơn La.

Trong khi tiến hành lập biên bản và di lý 3 xe chở số gỗ này về trụ sở cơ quan chức năng để giải quyết, lợi dụng đêm tối, tài xế của 2 xe ôtô không có biển kiểm soát đã lái xe bỏ chạy đến khu đồi vắng bản Nà Liềng, xã Yên Sơn, đổ số gỗ trên nhằm tẩu tán tang vật và bỏ trốn.

Lực lượng chức năng đã kiên quyết bám đuổi các đối tượng vận chuyển gỗ lậu.

Đến 18 giờ ngày 12/1 số gỗ trên xe tải biển kiểm soát 26K-2824 được đưa về Sơn La, số gỗ còn lại đến sáng 13/1 mới vận chuyển được.

Toàn bộ số gỗ trên đều là gỗ tròn thông thường có số lượng trên 14,2 m3 đã được di lý về kho tang vật của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn La ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục