Xét xử vụ mua bán ma túy lớn nhất ở tỉnh Hải Dương

Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán chất ma túy với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Ngày 28/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng.” Đây là vụ án mua bán chất ma túy với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng tù chung thân, Hoàng Anh Tuấn tù chung thân, Vũ Thành Công tù chung thân, Nguyễn Quốc Phẩm 22 năm, Nguyễn Văn Nam 20 năm, Nguyễn Văn Tiến 20 năm, Nguyễn Thị Lan 15 năm, Bùi Thu Hà 13 năm 6 tháng, Hà Thu Hà 12 năm, Nguyễn Thị Vân Anh 8 năm, Lý Minh Thắng 4 năm tù cho các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 8/9/2011, tại địa phận xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 29A-00630.

Lúc này, trong xe có 3 người, gồm Vũ Thành Công, sinh năm 1978 ở phường Quang Trung, quận Ba Đình, Hà Nội; Hà Thu Hà, sinh năm 1982 ở xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Lý Minh Thắng, sinh năm 1983, sinh năm 1983 ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trong xe ôtô có nhiều loại ma túy và 2 khẩu súng ngắn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi mua bán chất ma túy của mình và đồng bọn.

Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ 8 đối tượng, gồm: Bùi Thu Hà, sinh năm 1977, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1962 ở phường Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Thị Vân Anh ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Hương, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1985, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1972 ở xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1983, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nguyễn Quốc Phẩm, sinh năm 1975 ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1973 ở phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ gần 2,8kg chất ma túy tổng hợp ở thể rắn, 0,127 gam hêroin, 1 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn.

Các đối tượng cũng khai nhận từ tháng 1/2011 đến tháng 9/2011 đã cấu kết với nhau tổ chức mua bán, tàng trữ và vận chuyển số ma túy trên./.

PV (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục