Sản phẩm vật liệu xây dựng Việt có thể “mang chuông đi đánh xứ người” xong lại gặp khó ngay trên chính sân chơi nội địa do ranh giới chất lượng hàng hóa còn bị “lẫn lộn.”
Từ ngày 19/5/2025, mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng clanhke ximăng được giảm từ 10% xuống còn 5%; từ ngày 1/1/2027, áp dụng mức thuế suất 10%.
Trong khi nguồn cung ximăng dự báo cho năm 2025 khoảng 124,75 triệu tấn thì nhu cầu sử dụng mặt hàng này tại thị trường nội địa chỉ khoảng 62,5-63,5 triệu tấn.
Hiện nay, cả nước có 63 dây chuyền sản xuất ximăng với công suất lò nung khoảng 2.500 tấn clanhke/ngày, thế nhưng mới chỉ có 35 dây chuyền đầu tư hệ thống phát điện nhiệt khí thải lò nung ximăng.
Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin báo chí nêu việc "ông lớn ngành ximăng VICEM lỗ thêm nghìn tỷ," phản ánh tình hình VICEM lỗ năm thứ hai liên tiếp khi lợi nhuận hợp nhất năm 2024 âm 1.400 tỷ đồng.
Ngoài việc đáp ứng nhu cầu tại Việt Nam, sản phẩm ximăng thân thiện môi trường của SCG sẽ được hãng xuất khẩu sang một số quốc gia như Mỹ, Canada và châu Úc.
Hơn chục ngày sau khi Tập đoàn EVNquyết định tăng giá điện, hàng loạt doanh nghiệp ximăng đã cân đối và công bố áp dụng bảng giá bán mới với mức tăng phổ biến 50.000 đồng/tấn sản phẩm.
Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá, phân tích kỹ lưỡng tình hình sản xuất, tiêu thụ ximăng, sắt thép và vật liệu xây dựng thời gian qua; làm rõ nguyên nhân vì sao tiêu thụ sụt giảm lớn.
Để gỡ khó cho thị trường vật liệu xây dựng, nhất là ximăng, Bộ Xây dựng kiến nghị giảm thuế, giảm lãi suất; tăng tỷ lệ sử dụng cầu cạn bê tông cốt thép đối với các dự án đường bộ cao tốc.
Theo Bộ Xây dựng, trong 9 tháng vừa qua, sản lượng sản xuất ximăng giảm 4%, gạch ốp lát giảm khoảng 6%, sứ vệ sinh giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2022.
Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) dự báo trong quý 3 nhu cầu về đất đắp, cát, đá sẽ tăng đột biến do các dự án giao thông trọng điểm được khởi công đồng loạt thời gian qua.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nêu rõ chính phủ ban hành sắc lệnh chấm dứt đình công trên để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn đối với nền kinh tế quốc gia và sinh kế của người dân.
Chín tháng qua, tổng lượng S95 Hòa Phát xuất bán ra thị trường đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó có trên 20.000 tấn S95 xuất khẩu sang Australia.
Từ tháng Ba, hầu hết các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam đều sụt giảm mạnh, trong đó các thị trường Banglades, Đài Loan, Malaysia, Philippines, Trung Quốc… đã giảm mạnh cả về lượng và giá trị.
Từ đầu tháng Năm một số doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh giá bán lẻ các sản phẩm ximăng đến tay người tiêu dùng. Điều này đã tác động không nhỏ đến tiến độ thi công của các công trình tại Thủ đô.
Các doanh nghiệp xuất khẩu vật liệu xây dựng Việt Nam có cơ hội và triển vọng kinh doanh trong bối cảnh thị trường Trung Quốc đang thiếu hụt nguồn cung tạm thời.
Nhà sản xuất ximăng lớn nhất thế giới LafargeHolcim thông báo sẽ mua lại nhà sản xuất tấm lợp Firestone Building Products, một công ty con của tập đoàn sản xuất lốp xe Bridgestone với giá 3,4 tỷ USD.
Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, cho biết 9 thuyền viên và 1 hành khách trên tàu được cứu an toàn, nhưng tàu Hải Hà 28 cùng toàn bộ 2.250 tấn ximăng đã bị chìm.
Cổ phiếu ngành ximăng thường kém hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư khi một thời gian dài có diễn biến “lình xình,” đi ngang với thanh khoản rất thấp, thậm chí có cổ phiếu cả tháng không có giao dịch.