Đôn đốc các nhà máy ximăng lắp đặt hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải

Hiện nay, cả nước có 63 dây chuyền sản xuất ximăng với công suất lò nung khoảng 2.500 tấn clanhke/ngày, thế nhưng mới chỉ có 35 dây chuyền đầu tư hệ thống phát điện nhiệt khí thải lò nung ximăng.

Lắp đặt và vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại các dây chuyền sản xuất ximăng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lắp đặt và vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại các dây chuyền sản xuất ximăng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để đảm bảo an toàn về môi trường, Bộ Xây dựng vừa có văn bản 75/BXD-VLXD, gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc các công ty, doanh nghiệp lắp đặt và vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại các dây chuyền sản xuất ximăng.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện nay, cả nước có 63 dây chuyền sản xuất ximăng với công suất lò nung khoảng 2.500 tấn clanhke/ngày; trong đó đã có 35 dây chuyền đầu tư hệ thống phát điện nhiệt khí thải lò nung ximăng và đi vào hoạt động, với tổng công suất phát điện đạt khoảng 255 MW.

Trên thực tế, việc đầu tư hệ thống phát điện nhiệt khí thải lò nung ximăng đã giảm được 25-30% chi phí điện năng cho sản xuất ximăng.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, vẫn còn 28 dây chuyền sản xuất ximăng với công suất lò nung khoảng 2.500 tấn clanhke/ngày chưa lắp đặt và vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 (tại Phụ lục I quy định “Đến năm 2025, 100% các dây chuyền sản xuất ximăng có công suất từ 2.500 tấn clanhke/ngày trở lên phải lắp đặt và vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải”), Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra các công ty chưa lắp đặt để đôn đốc việc lắp đặt và vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải đảm bảo thời gian theo quy định.

Danh sách các tỉnh, thành phố có trách nhiệm đôn đốc các công ty, doanh nghiệp có nhà máy ximăng ở trên địa bàn lắp đặt và vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải đảm bảo thời gian theo quy định, bao gồm: Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Phước, Tây Ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.