Xử lý hơn 151.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong quý 1

Trong quý 1/2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 750.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm 20,6% trong số tổng vi phạm.
Xử lý hơn 151.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong quý 1 ảnh 1Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong quý 1/2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 750.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm 20,6% trong số tổng vi phạm.

Tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí với cùng kỳ năm 2022.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 750.105 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền hơn 1.300 tỷ đồng, tước 139.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 224.957 phương tiện các loại.

So với cùng kỳ năm 2022, các vụ xử lý giảm 102.963 trường hợp (12,06%), tiền phạt tăng hơn 530 tỷ đồng (64,62%).

[Cẩn trọng với máy đo nồng độ cồn "trôi nổi" trên các chợ mạng]

Trên tuyến đường bộ, Cảnh sát Giao thông xử lý 736.975 trường hợp, phạt tiền trên 1.300 tỷ đồng. Trên 151.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 20,6%) bị xử lý.

Các địa phương có kết quả xử lý cao như Thành phố Hồ Chí Minh - 11.977 trường hợp, Hà Nội - 3.780 trường hợp, Tây Ninh - 3.892 trường hợp, Bình Dương - 2.006 trường hợp, Phú Thọ - 1.927 trường hợp, Đắk Lắk - 1.876 trường hợp, Thừa Thiên-Huế - 1.805 trường hợp.

Lực lượng chức năng phát hiện 472 lái xe dương tính với chất ma túy (chiếm 0,06%). Các địa phương có kết quả xử lý cao như Bình Dương - 99 trường hợp, Nghệ An - 75 trường hợp, Tây Ninh - 40 trường hợp, Tuyên Quang - 32 trường hợp.

Cùng với đó, 13.246 trường hợp (chiếm 1,8%) chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành thùng, 132.243 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ (chiếm 17,9%) bị xử lý.

Trên đường sắt, lực lượng Cảnh sát Giao thông xử lý 1.450 trường hợp, phạt tiền hơn 3 tỷ đồng và trên đường thủy xử lý 11.680 trường hợp, phạt tiền hơn 21 tỷ đồng.

Cũng trong quý 1/2023, cả nước xảy ra 28 vụ chống người thi hành công vụ, làm 17 cán bộ, chiến sỹ bị thương, bắt giữ 27 đối tượng vi phạm.

Thông qua các mặt công tác nghiệp vụ, Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 1.150 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ 1.238 đối tượng.

Trong số đó, có 187 vụ tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 257 vụ buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả; thu giữ 99 bánh heroin, 23kg và 46.609 viên ma túy tổng hợp; hơn 90m3 gỗ quý các loại; 1.138m3 cát; 249.757 bao thuốc lá ngoại; hơn 1 tấn pháo nổ cùng nhiều loại hàng hóa khác có giá trị hơn 6 tỷ đồng…

Tình hình tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2022 đã giảm sâu cả ba tiêu chí. Toàn quốc xảy ra 2.343 vụ, làm chết 1.434 người, bị thương 1.578 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 430 vụ (15,5%), giảm 249 người chết (14,8%), giảm 148 người bị thương (8,6%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục