Xuất khẩu của châu Phi sang Trung Quốc giảm gần 40%

Xuất khẩu của châu Phi sang Trung Quốc năm 2015 đã giảm gần 40% về giá trị, do tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc bị chậm lại và giá nguyên liệu sụt giảm.
Xuất khẩu của châu Phi sang Trung Quốc giảm gần 40% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cq.focus.cn)

Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của châu Phi sang Trung Quốc năm 2015 đã giảm gần 40% về giá trị, do tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc bị chậm lại và giá nguyên liệu sụt giảm.

Kim ngạch xuất khẩu của “lục địa Đen” sang Trung Quốc năm 2015 chỉ ở mức 440 tỷ NDT (67 tỷ USD), giảm 38% so với năm 2014.

Nguồn tài nguyên thiên nhiên của châu Phi, từ quặng sắt đến dầu, đồng đã góp phần vào sự bùng nổ kinh tế Trung Quốc nhiều thập niên qua và Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại số một của châu lục này vào năm 2009.

Trung Quốc cũng đang nỗ lực tăng cường ảnh hưởng ngoại giao tại khu vực này.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bị chậm lại và năm 2015 rơi xuống mức thấp nhất trong 25 năm qua, do sự tụt dốc của thị trường bất động sản và sự giảm sút của khu vực công nghiệp.

Trao đổi thương mại của “lục địa Đen” bị đình đốn do nhập khẩu từ Trung Quốc giảm xuống.

Các nước sản xuất dầu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo thống kê, Trung Quốc nhập khẩu từ Nigeria giảm hơn 50% về giá trị trong năm qua. Trái lại, xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi tăng 4%, đạt 670 tỷ nhân dân tệ.

Theo thống kê, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào châu Phi giảm hơn 40% so với năm trước đó xuống 1,2 tỷ USD.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 12/2015 đã bảo đảm rằng Trung Quốc sẽ luôn hỗ trợ quá trình phát triển của nước châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục