Chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch phát triển điện chưa có hướng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt đối với các dự án đầu tư; cơ chế tài chính cho các dự án vẫn gặp vướng mắc.
PTSC và Sembcorp sẽ hợp tác theo hình thức độc quyền để đầu tư dự án sản xuất khoảng 2,3 GW điện từ năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Việt Nam xuất khẩu sang Singapore qua tuyến cáp ngầm dưới biển.
Chủ tịch điều hành của Cơ quan Năng lượng mới và Tái tạo Ai Cập, Mohammed El-Khayat tiết lộ rằng nhà máy mới sẽ được xây dựng trên diện tích 3.000km2 và sau khi hoàn thành sẽ tạo ra 10GW điện.
Ukraine có thể bắt đầu xuất khẩu điện sang Slovakia từ ngày 17/4, hoạt động xuất khẩu điện của Ukraine sang Ba Lan và Romania cũng đang được nối lại theo lịch trình.
Ukraine không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn sẵn sàng khởi động lại xuất khẩu sang các nước láng giềng và nước đầu tiên nhận năng lượng xuất khẩu của Ukraine sẽ là Moldova.
Nhà máy phong điện của Lào có công suất lắp đặt 1.200 MW, chi phí xây dựng khoảng 2,15 tỷ USD sẽ phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhất là xuất khẩu sang Việt Nam.
Pháp lùi thời điểm hoạt động trở lại một số nhà máy điện hạt nhân sẽ làm chậm chễ nguồn cung 5,2 gigawatt (GW) điện, trong khi châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng.
Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, việc tăng xuất khẩu năng lượng sẽ giúp Ukraine tăng nguồn thu ngoại hối đồng thời sẽ hỗ trợ các đối tác của nước này vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng.
Về hợp tác với Việt Nam, hiện Lào đã ký các hợp đồng mua bán điện năng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại 25 dự án với tổng công suất lắp đặt 2.180 MW.
Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moskwa cho biết nước này đã ngừng cung cấp nhiên liệu miễn phí cho Ukraine và bắt đầu thu tiền cho hoạt động này.
Dự án này cần khoản đầu tư từ 3,2-3,6 tỷ USD và dự kiến sẽ tạo ra 56.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và cần 2.000 nhân viên trong giai đoạn vận hành.
Lời kêu gọi này được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tới Iran và cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Tehran đối với Baghdad bất chấp sức ép từ Mỹ.
Năm 2019, Chính phủ Lào sẽ phấn đấu xây dựng xong 12 dự án đập thủy điện, với tổng công suất lắp đặt 1.950 MW, trong đó 80% lượng điện sản xuất ra sẽ xuất khẩu sang Thái Lan
Lào có 61 nhà máy sản xuất điện đang hoạt động, với tổng công suất lắp đặt là hơn 7.207 MW, hướng tới đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.
Sáu tháng đầu năm nay, điện thương phẩm toàn Tập đoàn EVN đạt 84,1 tỷ kWh, bằng 47,3% kế hoạch năm và tăng 10,05% so cùng kỳ năm trước, sản lượng điện xuất khẩu khoảng 0,7 tỷ kWh.
Do nằm trên dòng chính sông Mekong nên việc xây dựng dự án này đã vấp phải hàng loạt chỉ trích của các tổ chức quốc tế cũng như của các nước láng giềng ở khu vực hạ lưu.