Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi Iraq sớm yêu cầu Mỹ rút quân

Lời kêu gọi này được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tới Iran và cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Tehran đối với Baghdad bất chấp sức ép từ Mỹ.
Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi Iraq sớm yêu cầu Mỹ rút quân ảnh 1Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. (Nguồn: Reuters)

Truyền thông Trung Đông ngày 6/4 dẫn lời nhà lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei kêu gọi Iraq yêu cầu quân đội Mỹ rời khỏi nước này càng sớm càng tốt.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tới Iran và cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Tehran đối với Baghdad bất chấp sức ép từ Mỹ.

[Syria và Iran yêu cầu Mỹ rút quân, cảnh báo SDF sẽ thất bại]

Theo ông Khamenei, Iraq cần đảm bảo rằng quân đội Mỹ phải rút khỏi nước này sớm nhất có thể, trong bối cảnh việc thực thi điều này đang trở nên khó khăn khi Mỹ luôn muốn duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài tại quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Iraq và Tổng thống nước chủ nhà Hassan Rouhani, phía Tehran khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với Iraq, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, bất chấp những khó khăn do các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Trên cơ sở đó, Iran sẽ tiếp tục xuất khẩu điện, khí đốt và dầu mỏ sang Iraq, với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nghi thức trung tâm trong Rosh Hashanah là việc thổi shofar-tù và làm từ sừng cừu đực, vào mỗi buổi sáng (trừ ngày Sabbath). (Ảnh tư liệu: TTXVN phát)

Người dân Israel đón năm mới Do Thái Rosh Hashanah 5787

Theo truyền thống Do Thái, ngày lễ Rosh Hashanah gắn với sự sáng tạo nhân loại, đồng thời là thời điểm con người nhìn lại năm cũ, suy ngẫm về những việc đã qua và hướng đến Năm mới tốt đẹp hơn.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Iran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz

IRGC tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab, theo đó sẽ trừng phạt bất kỳ tàu, thuyền nào đi qua khu vực cấm thuộc eo biển Hormuz.

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

OPEC+ dự kiến giữ nguyên sản lượng dầu

Việc giữ nguyên sản lượng dầu là do xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, từ đó làm giảm sự chi phối giá cả và thị phần toàn cầu của TOPEC+.