Mỹ tiếp tục miễn trừ Iraq khỏi các biện pháp trừng phạt Iran

Bộ Ngoại giao Mỹ đã gia hạn thêm 90 ngày lệnh miễn trừ Iraq khỏi các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Iran để Baghdad có thể tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Tehran.
Mỹ tiếp tục miễn trừ Iraq khỏi các biện pháp trừng phạt Iran ảnh 1Cơ sở sản xuất dầu mỏ Majnoon/Azadegan mà Iran và Iraq cùng khai thác.(Nguồn: Sell)

Bộ Ngoại giao Mỹ đã gia hạn thêm 90 ngày lệnh miễn trừ Iraq khỏi các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Iran để Baghdad có thể tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Tehran.

Đây là lần gia hạn thứ hai của Mỹ nhằm hỗ trợ đất nước Iraq vốn kiệt quệ do chiến tranh đang ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung ứng năng lượng của quốc gia láng giềng.

Trao đổi với báo giới ngày 19/3, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh mặc dù việc gia hạn này nhằm hỗ trợ Iraq phần nào hạ nhiệt tình trạng thiếu năng lượng, song Mỹ vẫn tiếp tục thảo luận với các đối tác Iraq về các biện pháp trừng phạt Iran.

Quan chức này cũng cho biết việc nâng cao năng lực của Iraq và đa dạng hóa các mặt hàng nhập khẩu sẽ giúp tăng cường và củng cố nền kinh tế quốc gia Trung Đông này, cũng như thúc đẩy xây dựng một đất nước Iraq thống nhất, dân chủ và thịnh vượng.

[Iraq khẳng định lập trường phản đối trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran]

Iraq đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng, khiến nhiều hộ gia đình phải sống trong cảnh không có điện tới 20 giờ/ngày. Thiếu điện sinh hoạt cũng là nguyên nhân chính dẫn tới làn sóng biểu tình quy mô lớn ở nước này trong mùa Hè năm ngoái.

Để giải quyết tình trạng thiếu điện, ngoài việc mua tới 28 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày từ Iran để sản xuất điện, Iraq còn phải nhập khẩu trực tiếp tới 1.300 MW điện từ Iran.

Hồi tháng 11/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực tài chính và năng lượng của Iran sau khi tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) cách đấy khoảng sáu tháng.

Tuy nhiên, ông Trump đã tạm miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt này đối với Iraq trong 45 ngày và sau đó đã quyết định gia hạn lệnh miễn trừ này thêm 90 ngày hồi tháng 12 năm ngoái.

Bất chấp những cảnh báo của Mỹ, Iraq vẫn duy trì mối quan hệ nồng ấm với Iran. Hồi tuần trước, Tổng thống Iran, Hassan Rouhani đã có chuyến chuyến thăm đầu tiên tới Iraq nhằm thúc đẩy và tăng cường quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.