Xuất khẩu hàng hoá cả năm có thể giảm 10%

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt trên 46,3 tỷ USD, trong đó riêng tháng 10 đạt 4,75 tỷ USD.
Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 10 tăng trưởng trên 4,5% so với tháng trước đã giúp cho kim ngạch xuất khẩu của 10 tháng chỉ giảm 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi 9 tháng đầu năm giảm tới 14,3%.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt trên 46,3 tỷ USD, trong đó riêng tháng 10 đạt 4,75 tỷ USD.

Dù tiếp tục phải chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, song xuất khẩu nhiều mặt hàng trong 10 tháng đã có chuyển biến tích cực. Đơn cử như mặt hàng điện tử và máy tính linh kiện đạt kim ngạch xuất khẩu trên 2,2 tỷ USD, tăng 0,1%.

Kim ngạch xuất khẩu dệt may, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cũng chỉ giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 7,5 tỷ USD.

Đáng chú ý là nhiều mặt hàng đã có lượng xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước như hạt tiêu tăng 49%, gạo tăng 32%, cà phê tăng 16,8%, chè gần tăng 23%, cho thấy khả năng thâm nhập tốt của hàng hóa Việt Nam bất chấp thị trường xuất khẩu bị thu hẹp và nền kinh tế của nhiều nước đang gặp nhiều khó khăn.

Dù lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam tăng, song theo nhận định của Bộ Công Thương, mục tiêu đạt tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 3% trong năm nay là khó khả thi do suy thoái kinh tế toàn cầu khiến giá xuất khẩu giảm mạnh và thị trường bị thu hẹp đáng kể. Ước tính cả năm, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 56,7 tỷ USD, giảm khoảng 10% so với năm ngoái.

Trong khi kim ngạch xuất khẩu chưa lấy lại được đà tăng trưởng thì nhập khẩu trong 10 tháng lại vẫn có xu hướng gia tăng, với mức nhập siêu trong 10 tháng đạt gần 8,8 tỷ USD.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, nhập siêu tăng, nhất là trong những tháng gần đây, do các doanh nghiệp tích trữ nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân thường tăng mạnh trong những tháng cuối năm, đồng thời đón đầu sự phục hồi của kinh tế thế giới.

Trong Báo cáo thẩm tra về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 được công bối tại Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XII đang diễn ra ở Hà Nội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội dự báo, xuất khẩu của Việt Nam sẽ khả quan hơn trong năm 2010, đạt khoảng 60 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2009 nhờ triển vọng phục hồi kinh tế, nhu cầu và giá của nhiều hàng hóa trên thế giới có xu hướng tăng./.

Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục