Tại hội chợ thực phẩm quốc tế Hong Kong lần thứ 35, Việt Nam có khoảng 20 doanh nghiệp tham gia và mang đến các sản phẩm đặc trưng của ngành lương thực, thực phẩm Việt Nam như càphê, macca, yến sào...
Việc Anh rời khỏi thị trường chung châu Âu đã làm gia tăng các thủ tục hải quan đối với hàng hóa nông sản và thực phẩm của nước này xuất khẩu sang EU dẫn đến giá trị xuất khẩu giảm khá mạnh.
Từ ngày 30/9/2024-29/9/2025, MFDS sẽ tăng cường kiểm tra về màu tổng hợp hữu cơ (Tar Color) của thực phẩm bảo quản bằng đường đối với 7 cơ sở sản xuất thực phẩm của Việt Nam.
Chứng nhận tiêu chuẩn JFS-C có giá trị như "giấy thông hành," có thể giúp các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng thực phẩm vào thị trường Nhật Bản cũng như các nước khác.
Ngày 7/5, Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Tôi hy vọng sẽ kéo dài thỏa thuận ngũ cốc và có nhiều cơ hội cho điều đó. Các nỗ lực cần thiết đang được thực hiện theo hướng này."
Hơn 80 doanh nghiệp Việt Nam đã mang đến Hội chợ các sản phẩm chất lượng cao như mật ong, tiêu, điều, rau quả, gạo và các sản phẩm từ gạo... được thị trường châu Âu ưa chuộng.
Tổng Giám đốc WTO cho biết hiện có khoảng 22 quốc gia với 41 lệnh hạn chế xuất khẩu hoặc cấm xuất khẩu thực phẩm, chưa kể các hạn chế xuất khẩu đối với nhiên liệu đầu vào, hạt giống và phân bón.
Với kế hoạch hành động này, Thái Lan mong muốn trở thành một trung tâm thực phẩm chế biến của ASEAN và trở thành một trong 10 nước xuất khẩu thực phẩm hàng đầu thế giới vào năm 2027.
Trung Quốc đã nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Nhật Bản, được áp dụng từ sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011, khi cho phép nhập khẩu sản phẩm gạo truyền thống của tỉnh Nigata, Nhật Bản.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hiện nay thực phẩm của các nước nhập vào Việt Nam rất dễ, trong khi thực phẩm Việt Nam xuất đi các nước lại gặp nhiều rào cản.
Công ty Alimport thông báo sẽ nhập khẩu ít nhất 13.000 tấn thịt gà từ Mỹ trong tháng 10, đồng nghĩa với việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu loại thực phẩm này trong hai tháng qua do lo ngại cúm gia cầm.
Indonesia phải nhập khẩu thịt bò từ Australia vì giá thịt bò trong nước giá thịt bò đã tăng 44% kể từ trước tháng ăn chay Ramadan, từ chỗ chỉ khoảng 90.000 rupiah/kg đã lên 130.000 rupiah/kg (10 USD/kg).