Thái Lan là nước xuất khẩu thực phẩm lớn nhất khối ASEAN

Theo thống kê năm 2016, Thái Lan giành vị trí là nhà xuất khẩu thực phẩm lớn nhất của khối ASEAN và thứ 12 thế giới.
Thái Lan là nước xuất khẩu thực phẩm lớn nhất khối ASEAN ảnh 1Bên trong nhà máy đóng gói gạo ở Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn đánh giá của Đại học Phòng Thương mại Công nghiệp Thái Lan cho biết trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu thực phẩm của nước này đạt 840 tỷ baht (khoảng 24 tỷ USD).

Thái Lan giành vị trí là nhà xuất khẩu thực phẩm lớn nhất của khối ASEAN và thứ 12 thế giới.

Gạo, thịt gà qua chế biến, các sản phẩm hải sản đóng hộp, tôm đông lạnh hoặc qua chế biến và nước chấm gia vị là những mặt hàng đóng góp tăng trưởng của năm 2016.

Theo đánh giá trên, giá trị xuất khẩu hàng thực phẩm Thái Lan được dự báo tăng trưởng 8% đạt 26 tỷ USD. Nguyên nhân xuất phát từ sự đa dạng của mặt hàng thực phẩm có giá trị gia tăng và nhu cầu toàn cầu tăng cao.

Chính phủ Thái Lan có tham vọng đưa nước này trở thành trung tâm thế giới về phát triển, nghiên cứu, ý tưởng đổi mới thực phẩm nhằm mục đích bán thực phẩm với giá trị gia tăng cao hơn.

Trong thời gian qua, mặc dù xuất khẩu tăng trưởng, nhiều công ty Thái Lan vẫn gặp khó khăn trong việc đổi mới thực phẩm. Điều này ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu của sản phẩm.

Về xuất khẩu gạo, vừa qua, Thái Lan đã được Mexico cấp hạn ngạch xuất khẩu gạo trắng hạt dài nhằm hạ giá và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.

Bên cạnh Thái Lan, Mexico cũng quyết định cấp hạn ngạch cho các quốc gia khác gồm Argentina, Ấn Độ, Italy, Uruguay, Mỹ và Việt Nam.

Mexico thông báo sẽ miễn thuế nhập khẩu đối với 5 loại gạo với tổng khối lượng 150.000 tấn. Trong số này, các doanh nghiệp tư nhân được cấp hạn ngạch không quá 10.000 tấn.

Nếu vượt hạn ngạch, gạo nhập khẩu vào Mexico sẽ bị áp dụng mức thuế 20%. Thời gian áp dụng từ ngày 2/3-31/12/2017.

Trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu gạo của Thái Lan vào Mexico đạt 7.690 tấn, xếp vị trí thứ 4. Mỹ, Uruguay và Argentina xếp vị trí thứ 3.

Giới chuyên gia Thái Lan đánh giá quyết định của Chính phủ Mexico phù hợp với kế hoạch mở rộng thị trường gạo tại nước này của Bộ Thương mại Thái Lan.

Các doanh nghiệp Thái cần tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu gạo vào Mexico bằng cách công bố chất lượng khác biệt của loại gạo Hom Mali cũng như thông tin về lĩnh vực trồng lúa của Thái Lan.

Bên cạnh đó, hệ thống vận chuyển cần được cải thiện nhằm giảm giá thành xuất khẩu. Nếu doanh nghiệp có thể gia tăng thị phần tại Mexico, đây hoàn toàn là cơ hội mở rộng thị trường gạo Thái tại khu vực Mỹ Latinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.