Đài Truyền hình Nhà nước Iran cho biết nước này đã tấn công Israel bằng cả tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) và khẳng định đã đánh trúng các mục tiêu quân sự ở Israel.
Bản kiến nghị có tiêu đề “Không gia nhập NATO” đã nhận được chữ ký ủng hộ của gần 110.000 công dân Áo, tương đương 1,72% tổng số cử tri đủ điều kiện của quốc gia Trung Âu này.
Động thái trên diễn ra sau thông tin về việc ông Hisham al-Hakimi - Giám đốc bộ phận an ninh và an toàn của tổ chức - đã tử vong khi đang bị giam giữ ở thủ đô của Yemen.
Quan chức Liên hợp quốc kêu gọi các bên tại Sudan tái cam kết đối thoại ở cấp cao nhất nhằm chấm dứt xung đột, bảo vệ dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo.
Phóng viên WSJ đưa ra kết luận sau khi phân tích tài liệu thu được từ các địa điểm xảy ra cuộc tấn công của Hamas, cũng như vật dụng cá nhân được tìm thấy trên thi thể các chiến binh Hamas.
Xung đột Hamas-Israel "giáng đòn mạnh" vào triển vọng kinh tế ở thời điểm có nhiều hy vọng về khả năng kiềm chế đà tăng giá vốn do đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra.
Các nhà phân tích của ANZ Bank nhận định xung đột quân sự giữa các lực lượng của Israel và phong trào Hồi giáo Hamas sẽ hỗ trợ giá dầu, với khả năng biến động mạnh hơn.
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách châu Phi, bà Martha Ama Akyaa Pobee, nhấn mạnh sẽ không thể có giải pháp nào ngoài hòa đàm để sớm chấm dứt xung đột quân sự ngày càng phức tạp ở Sudan.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Yemen cho biết việc mở cửa trở lại sân bay Al Ghaydah đánh dấu cột mốc quan trọng khi đây là sân bay quốc tế thứ tư dưới sự kiểm soát của chính phủ nối lại các chuyến bay.
Chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh NATO tập trung vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, yêu cầu gia nhập NATO của Kiev và tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP.
Cuộc xung đột quân sự đang diễn ra tại Ukraine cùng với kế hoạch củng cố và mở rộng NATO là nguyên nhân dẫn đến việc các quốc gia thành viên muốn ông Stoltenberg kéo dài nhiệm kỳ Tổng Thư ký NATO.
Tổng thống Ukraine đề xuất tổ chức hội nghị này vào tháng 7 tới, tuy nhiên các quan chức phương Tây cho biết vẫn còn rất nhiều việc phải làm nên nhiều khả năng hội nghị sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Chính phủ Yemen và giới lãnh đạo Houthi bày tỏ sẵn sàng tham gia những cuộc đàm phán vào ngày 15/5 nhằm chấm dứt tình cảnh đau khổ của các tù binh đang bị hai bên giam giữ.
Chính phủ các nước phương Tây đang vận động các nhà sản xuất vũ khí của họ tăng cường sản xuất và bổ sung kho dự trữ đã bị hao hụt đáng kể, do phải hỗ trợ cho Ukraine.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và quân đội nước này sẽ phải đối mặt với việc bị "xóa sổ" nếu Seoul có bất kỳ "động thái nguy hiểm" nào.
Các nghị sỹ châu Âu nhất trí rằng các kho lưu trữ khí đốt ngầm dưới lòng đất tại các quốc gia thành viên EU phải được lấp đầy ít nhất 80% công suất trước mùa Đông năm 2022 và 2023.
Quý 1 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 89,1 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu đạt 87,6 tỷ USD, tăng 15,8%; cán cân thương mại thặng dư 1,5 tỷ USD.
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Azerbaijan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Armenia tại khu vực xung đột Nagorny-Karabakh, song đã giải quyết vụ việc trên cơ sở hợp tác với đại diện của các bên.
EU sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bất thường vào ngày 30 và 31/5, với chương trình nghị sự tập trung thảo luận vấn đề quốc phòng, năng lượng và tình hình Ukraine.