Các bên đối địch tại Yemen sẵn sàng nối lại đàm phán trao đổi tù binh

Chính phủ Yemen và giới lãnh đạo Houthi bày tỏ sẵn sàng tham gia những cuộc đàm phán vào ngày 15/5 nhằm chấm dứt tình cảnh đau khổ của các tù binh đang bị hai bên giam giữ.
Các bên đối địch tại Yemen sẵn sàng nối lại đàm phán trao đổi tù binh ảnh 1Người dân Yemen đón thân nhân được trả tự do trong cuộc trao đổi tù nhân giữa lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen, tại sân bay Sanaa ngày 16/4/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Truyền thông khu vực ngày 4/5 đưa tin Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi đã tuyên bố sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán do Liên hợp quốc bảo trợ về vấn đề trao đổi tù binh.

Trong một tuyên bố, Ủy ban các vấn đề tù binh của Chính phủ Yemen đã bày tỏ sẵn sàng tham gia những cuộc đàm phán vào ngày 15/5 nhằm chấm dứt tình cảnh đau khổ của các tù binh bị giam giữ trong các nhà tù của lực lượng Houthi.

Ủy ban này kêu gọi Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi tù binh giữa các bên tham chiến ở Yemen mà không cần điều kiện tiên quyết.

Ủy ban cũng tái khẳng định cam kết của Chính phủ Yemen về việc trả tự do cho tất cả các tù binh.

Về phần mình, giới lãnh đạo Houthi ở thủ đô Sanaa khẳng định sẵn sàng tham gia vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề trao đổi tù binh.

Trước đó, ngày 2/5, ông Abdulkadir al-Murtada, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề tù binh của Houthi, cho hay ông đã gặp Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg và nhóm làm việc của ông Grundberg tại Sanaa để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy vấn đề trao đổi tù binh.

Theo ông al-Murtada, Houthi đã thông báo với Đặc phái viên Liên hợp quốc về việc lực lượng này sẵn sàng triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động thăm các cơ sở giam giữ được sắp xếp trước đó, cũng như tham gia những cuộc đàm phán sắp tới vào giữa tháng 5/2023.

Giới phân tích đánh giá tiến trình đàm phán có thể dẫn đến khả năng thêm nhiều tù binh được trả tự do, chấm dứt sự đau khổ của hàng nghìn tù binh ở quốc gia Arab nghèo khổ này.

Nhờ những cuộc đàm phán do Liên hợp quốc làm trung gian hồi tháng 3/2023, khoảng 900 tù nhân đã được phóng thích trong tháng 4/2023, ghi dấu cuộc trao đổi tù nhân lớn thứ hai giữa các bên đối địch ở Yemen kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra tại quốc gia Trung Đông cách đây hơn 8 năm.

Các nhân vật cấp cao, trong đó có ông Nasser Mansour Hadi, anh trai của cựu Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi, và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Mahmoud Al Subeihi, nằm trong số những người được trả tự do hồi tháng trước.

Trao đổi tù binh là một phần trong những nỗ lực hiện nay nhằm xây dựng lòng tin giữa Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi.

Đây cũng được coi là một bước quan trọng thể hiện cam kết của cả hai bên đối với những cuộc đàm phán sắp tới nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài ở Yemen.

Trước đó, hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức của lực lượng Houthi tại Yemen cho biết phiến quân Houthi đã trả tự do cho Thiếu tướng Faisal Rajab, một chỉ huy trong quân đội Chính phủ Yemen, người đã bị giam giữ trong 8 năm.

Ông Rajab đã được trả tự do sau khi một phái đoàn bộ lạc đưa ra yêu cầu từ quê hương của ông ở tỉnh Abyan miền Nam.

Ông Abdulkadir al-Murtada, người đứng đầu ủy ban các vấn đề về tù nhân Houthi, đã xác nhận việc trả tự do cho ông Rajab trong tuyên bố đưa ra trong cuộc họp báo được tổ chức tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Lực lượng Houthi ngày 16/4 đã thông báo về một thỏa thuận trao đổi tù nhân mới với chính phủ nước này, làm dấy lên hy vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra tại đây.

Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen hoàn tất thành công một cuộc trao đổi gần 900 tù nhân của cả hai bên kéo dài 3 ngày.

Yemen đã rơi vòng xoáy xung đột quân sự kéo dài nhiều năm sau khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát một số thành phố phía Bắc và lật đổ Chính phủ Yemen vào năm 2014.

Xung đột đã khiến nhiều dân thường thương vong và đẩy quốc gia nghèo nhất thế giới Arab này vào cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục