Tổ chức Save the Children ngừng mọi hoạt động ở miền Bắc Yemen

Động thái trên diễn ra sau thông tin về việc ông Hisham al-Hakimi - Giám đốc bộ phận an ninh và an toàn của tổ chức - đã tử vong khi đang bị giam giữ ở thủ đô của Yemen.
Tổ chức Save the Children ngừng mọi hoạt động ở miền Bắc Yemen ảnh 1Trẻ em tại khu vực Abs, tỉnh Hajjah, miền bắc Yemen, ngày 23/2/2023. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Ngày 26/10, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) cho biết sẽ ngừng mọi hoạt động tại miền Bắc Yemen sau khi một nhân viên thuộc tổ chức này tử vong khi đang bị giam giữ.

Trong thông báo, tổ chức từ thiện của Anh nêu rõ việc đình chỉ mọi hoạt động của tổ chức này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, các chương trình mà Save the Children đang triển khai ở miền Bắc Yemen sẽ tạm dừng.

Các chương trình này liên quan đến những lĩnh vực y tế và dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em, an ninh lương thực và sinh kế.

[Báo động nguy cơ trẻ em trên thế giới bị tuyển mộ tham chiến]

Lực lượng Houthi kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở miền Bắc Yemen. Tuy nhiên, việc đình chỉ sẽ không ảnh hưởng đến các dự án mà tổ chức từ thiện đang triển khai ở miền Nam Yemen.

Động thái trên diễn ra sau thông tin về việc ông Hisham al-Hakimi - Giám đốc bộ phận an ninh và an toàn của tổ chức - đã tử vong khi đang bị giam giữ ở thủ đô của Yemen.

Tuy nhiên, tổ chức từ thiện không cung cấp thêm chi tiết về sự việc. Lực lượng Houthi tại Yemen hiện đang kiểm soát thủ đô này.

Xung đột quân sự nổ ra ở Yemen vào cuối năm 2014 khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát một số thành phố phía Bắc và buộc Chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận ở Yemen, do Saudi Arabia ủng hộ, phải rút khỏi thủ đô Sanaa.

Xung đột kéo dài đã đẩy quốc gia ở khu vực Trung Đông này vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen ngày càng trầm trọng, mặc dù giao tranh và tình trạng bạo lực đã giảm đáng kể sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tháng đã hết hiệu lực hồi tháng 10/2022.

Theo ước tính, khoảng 2/3 dân số Yemen hiện đang cần viện trợ nhân đạo, trong số đó có hơn 11 triệu trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục