Tuyên án tử hình đối tượng dùng chất độc xyanua giết 4 người
Ngày 27/11, Tòa án Đồng Nai tuyên án tử hình Nguyễn Thị Hồng Bích vì tội giết người bằng chất độc xyanua, đe dọa an ninh gia đình.
Ngày 27/11, Tòa án Đồng Nai tuyên án tử hình Nguyễn Thị Hồng Bích vì tội giết người bằng chất độc xyanua, đe dọa an ninh gia đình.
Tổ công tác Đồn Biên phòng Côn Đảo phát hiện tàu cá số hiệu BV 08915 TS tàng trữ nhiều loại ngư cụ nghi dùng để khai thác hải sản trái phép và chất độc xyanua đựng trong 3 chai nhựa.
Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây khai thác vàng trái phép, tàng trữ vật liệu nổ, mua bán vận chuyển xyanua tại mỏ ở huyện Văn Bàn, bắt giữ 47 đối tượng, do Nguyễn Thị Hoàn cầm đầu.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 7 vụ án, 43 bị can để điều tra về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc;" thu gần 9,7 tấn xyanua, 315 kg axit sulfuric, 105 kg axit clohydric.
Ngày 20/10, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng nhân viên của phòng tập không gọi cấp cứu mà yêu cầu tự sơ cứu ngay tại chỗ. Theo California Fitness & Yoga, đây là hội viên của trung tâm
Trước yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang) theo quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, khởi tố 5 vụ án với 17 bị can về các tội “mua bán, tàng trữ trái phép chất độc," thu giữ hơn 9.488,5kg xyanua, 315kg axit sulfuric.
Từ thực tế các vụ án nghiêm trọng liên quan đến các hóa chất độc hại, nhiều ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần phải có quy định kiểm soát chặt chẽ ở các khâu mua bán, lưu hành.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy chất độc cyanide (xyanua) không chỉ có trong trà, mà cả thức ăn trong phòng khách nơi 6 người tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, ở quận Pathum Wan, Bangkok.
Hình ảnh từ camera giám sát của khách sạn Grand Hyatt Erawan cho thấy 6 người đi vào phòng, sau đó nhân viên khách sạn đã đem trà tới. Sherine Chong được cho là đã bỏ chất độc vào các tách trà.
Cảnh sát Thái Lan đã tổ chức họp báo công bố nguyên nhân sơ bộ vụ 6 người tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, thủ đô Bangkok trước đó một ngày.
Vào tháng 4/2023, Sararat Rangsiwuthaporn, một phụ nữ Thái Lan đã bị buộc tội sử dụng xyanua để giết chết 14 người. Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất nước này.
Xyanua khi tiếp xúc sẽ hấp thu nhanh vào cơ thể và ức chế nhanh hệ hô hấp, hệ thần kinh, do đó nó có thể gây nguy hiểm tính mạng ngay cả khi chỉ tiêu thụ một liều lượng rất nhỏ.
Em N.H.B.T. bị cô ruột là bà Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) đầu độc bằng chất xyanua vào ngày 22/6, phải bỏ lỡ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.
Sau khi vụ án giết người bằng xyanua ở Đồng Nai làm chấn động dư luận, nhiều bạn đọc đã thắc mắc chất xyanua có độc tố ra sao, tội ác giết người bằng xyanua sẽ đối mặt với mức án nào?
Đại học Thành phố Osaka của Nhật Bản thông báo một lượng xyanua có thể khiến 160 đến 250 người tử vong đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm của trường mà không bị phát hiện.