Yemen: Bác đề xuất thành lập hội đồng cầm quyền

Chính phủ Yemen bác bỏ đề xuất của phe đối lập về việc lập hội đồng cầm quyền lâm thời, cho rằng đề xuất này là hành động đảo chính.
Thứ trưởng Bộ Thông tin Yemen, ông Abdu al- Janadi ngày 5/7 bác bỏ đề xuất của phe đối lập về việc thành lập một hội đồng cầm quyền lâm thời, cho rằng đề xuất này là "một hành động đảo chính và công khai phát động nội chiến."

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Sanna, ông Abdu al-Janadi khẳng định: "Chúng ta không cần hội đồng đó, mà cần cải cách luật pháp theo hướng dân chủ và tự do hơn."

Chính phủ Yemen đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình suốt sáu tháng qua đòi chấm dứt thời gian cầm quyền của Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Ông Saleh bị thương trong vụ tấn công vào khu vực dinh tổng thống hồi đầu tháng Sáu và hiện đang trị thương tại Arập Xêút. Ông dự định sẽ trở về tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2013.

Hãng thông tấn nhà nước Yemen (Saba) ngày 5/7 đưa tin Ngoại trưởng Arập Xêút Saud al-Faisal cho biết, ông Saleh đang ở trong "tình trạng sức khỏe tốt" và sẽ sớm có bài phát biểu trên truyền hình.

Ông Faisal cho biết thêm rằng, sáng kiến chuyển giao quyền lực tại Yemen do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất vẫn còn hiệu lực. Hiện GCC đang tiếp tục tham vấn quan điểm của cả đảng cầm quyền Yemen và phe đối lập về việc này.

Theo sáng kiến của GCC, ông Saleh sẽ từ chức trong vòng 30 ngày sau khi ký một thỏa thuận chuyển giao quyền lực, đổi lại ông được hưởng quyền miễn truy tố, và phe đối lập sẽ thành lập một chính phủ mới trong vòng bảy ngày để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội dự kiến diễn ra trong vòng 60 ngày sau đó. Ông Saleh đã ba lần bác bỏ sáng kiến này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ Quốc phòng Yemen cho biết, các đơn vị lục quân, được không quân hỗ trợ, đã tiêu diệt ít nhất 40 phiến quân trong các cuộc không kích và đụng độ dữ dội từ hôm 4/7 tại tỉnh Abyan, miền Nam nước này. Phía quân chính phủ có hai binh sĩ thiệt mạng và 20 lính khác bị thương.

Trong hai tuần qua, quân đội chính phủ đã tiến hành nhiều đợt không kích dữ dội nhằm vào những nơi ẩn náu của phiến quân bị nghi ngờ có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, sau khi lực lượng phiến quân này chiếm giữ hai thành phố Jaar và Zinjibar thuộc tỉnh Abian, cách thủ đô Sanna khoảng 480km về phía Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục