Vụ cháy nhà cao tầng tại Kuwait: Số người thiệt mạng tăng lên hơn 40

Phó Thủ tướng Kuwait cho biết số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà cao 6 tầng dành cho người lao động ở thành phố Mangaf, miền Nam Kuwait vào sáng 12/6 đã tăng lên đến 41 người.

Đến nay đã có ít nhất 41 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà 6 tầng ở Kuwait. (Nguồn: Mạng xã hội X)
Đến nay đã có ít nhất 41 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà 6 tầng ở Kuwait. (Nguồn: Mạng xã hội X)

Phó Thủ tướng Kuwait Sheikh Fahad Yusuf Saud Al-Sabah ngày 12/6 cho biết số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà cao 6 tầng dành cho người lao động ở thành phố Mangaf, miền Nam Kuwait vào sáng cùng ngày đã tăng lên đến 41 người.

Phát biểu khi thị sát hiện trường, Phó Thủ tướng Kuwait cho rằng chủ tòa nhà đã vi phạm các quy định an toàn - yếu tố góp phần dẫn tới vụ hỏa hạn nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã nhận được thông tin báo cháy vào lúc 6h00 (giờ địa phương). Cảnh sát cho biết tòa nhà là nơi ở của người lao động.

Hàng chục người đã được giải thoát khỏi đám cháy, song có nhiều người đã tử vong do bị ngạt khói.

Theo số liệu cập nhật, ngoài các nạn nhân thiệt mạng, khoảng 40 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện chữa trị.

Nhà chức trách cho biết đã kiểm soát được đám cháy. Lực lượng chức năng đang tiến hành nhận dạng nạn nhân và điều tra vụ việc. Chủ tòa nhà đã bị bắt giữ.

Truyền thông địa phương đưa tin ngọn lửa bùng phát từ nhà bếp của một căn hộ trong tòa nhà, sau đó lan nhanh sang các phòng khác.

Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 190 lao động ở trong tòa nhà này, trong đó có cả lao động nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.