Hàng triệu người vượt nắng nóng dự lễ hành hương Hajj ở Saudi Arabia

Các tín đồ Hồi giáo dự lễ hành hương Hajj phải leo lên ngọn đồi đá cao 70m để đến nơi được tin là địa điểm Nhà tiên tri Mohammed đã thực hiện buổi thuyết pháp cuối cùng.

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đền thờ Lớn ở thánh địa Mecca, Saudi Arabia trước lễ hành hương Hajj, ngày 11/6/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đền thờ Lớn ở thánh địa Mecca, Saudi Arabia trước lễ hành hương Hajj, ngày 11/6/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/6, hơn 1,5 triệu người Hồi giáo đã vượt nắng nóng để tới núi Arafat dự lễ hành hương Hajj hằng năm và thực hành nghi thức cầu nguyện kéo hàng giờ đồng hồ. Hajj là một trong những nghi lễ tôn giáo lớn nhất thế giới.

Dòng người bắt đầu đến núi Arafat từ lúc bình minh để tham dự một trong những nghi lễ thử thách nhất trong các nghi lễ hằng năm.

Cụ thể, các tín đồ phải leo lên ngọn đồi đá cao 70m để đến nơi được tin là Nhà tiên tri Mohammed đã thực hiện buổi thuyết pháp cuối cùng.

Lễ Hajj năm nay diễn ra trong bối cảnh cộng đồng người theo đạo Hồi hướng về những người Palestine đang chịu tác động nặng nề của cuộc xung đột Hamas-Israel ở Gaza.

Truyền thông Saudi Arabia đưa tin khoảng 2.000 người Palestine tham dự lễ hành hương Hajj năm nay theo lời mời đặc biệt của Quốc vương Saudi Arabia Salman.

Công tác tổ chức dịp lễ này đang chịu tác động ngày càng rõ rệt của tình trạng biến đổi khí hậu.

Một nghiên cứu của Saudi Arabia được công bố hồi tháng trước cho thấy nhiệt độ trong khu vực đang tăng 0,4 độ C trong mỗi thập niên.

Nhiệt độ dự báo sẽ lên tới 43 độ C trong ngày 15/6, gây nhiều khó khăn cho những người hành hương đến núi Arafat, vốn đã phải trải qua một đêm nghỉ tạm tại các khu lều ở thung lũng Mina bên ngoài thánh địa Mecca.

Giới chức Saudi Arabia đã kêu gọi người hành hương uống nhiều nước và thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ thể khi phải tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời.

Theo một quan chức Saudi Arabia, năm 2023, nước này ghi nhận hơn 10.000 trường hợp gặp tình trạng sốc nhiệt, trong đó 10% bị say nắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”