Yên Bái kiểm tra hoạt động khai thác đá sau phản ánh của TTXVN

Theo tìm hiểu của phóng viên, mỏ đá đang uy hiếp người dân thôn 6, làng Cang là do Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vinasan khai thác.
Yên Bái kiểm tra hoạt động khai thác đá sau phản ánh của TTXVN ảnh 1Khu vực mỏ đá của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vinasan. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, mới đây đã giao Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với các địa phương kiểm tra, xác minh nội dung các cơ quan báo chí đã phản ánh về hoạt động khai thác đá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vinasan gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên giao Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện phối hợp với xã Phong Dụ Hạ (huyện Văn Yên) khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vinasan (nếu có), báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện trước ngày 31/12/2021.

Trước đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2021, người dân Thôn 6, làng Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đang canh tác trên nương của mình, bất ngờ đá từ trên mỏ của một công ty khai thác đã ào ào lăn xuống, khiến bà con hoảng sợ và bỏ chạy để đảm bảo tính mạng.

[Yên Bái: Cuộc sống thấp thỏm của người dân dưới chân mỏ đá]

Chị Hoàng Thị Huệ ở Thôn 6, làng Cang, cho biết đá từ trên mỏ rơi xuống phần đất canh tác của dân khiến ai cũng sợ không dám lên làm vì hoạt động khai thác diễn ra hằng ngày.

Ông Hà Văn Huế, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận Thôn 6, thông tin: Hơn 20 hộ dân của thôn bị ảnh hưởng bởi tình trạng khai thác đá trên mỏ, với diện tích khoảng 4 ha.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mỏ đá đang uy hiếp người dân thôn 6, làng Cang là do Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vinasan khai thác.

Công ty này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cấp giấy phép khai thác số 951/GP-UBND, ngày 30/6/2011, hết hạn vào ngày 20/6/2036, diện tích khai thác là 8,97 ha.

Xác nhận tình trạng mỏ đá khai thác ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân, ông Lê Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Hạ cho biết mỏ đá do Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vinasan đứng tên, quan điểm của xã là nếu khu vực đất bị ảnh hưởng ở ngoài mốc khai thác, đơn vị phải đền bù cho bà con.

Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết khi có kết quả kiểm tra, xử lý sẽ thông tin sớm đến phóng viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục