Yêu cầu đánh giá lại thần kinh của sát thủ Na Uy

Luật sư bên nguyên đơn vụ tấn công ngày 22/7/2011 làm 77 người chết ở Na Uy yêu cầu đánh giá lại thần kinh của thủ phạm Breivik.
Các luật sư bên nguyên đơn trong vụ tấn công ngày 22/7/2011, làm 77 người thiệt mạng ở Na Uy ngày thứ Năm đã yêu cầu đánh giá lại thần kinh của kẻ thủ ác, người mà các chuyên gia cho là mắc chứng thần kinh.

Trong một lá thư gửi cho tòa án khu vực Oslo, các luật sư đại diện cho 56 người sống sót và người thân của các nạn nhân đã bày tỏ nghi ngờ về chẩn đoán của hai chuyên gia do tòa chỉ định kết luận rằng Anders Behring Breivik bị tâm thần phân liệt.

Kết luận của các chuyên gia đồng nghĩa với việc Breivik, một kẻ cự hữu 32 tuổi đã nhận tội và tuyên bố đang tiến hành chiến tranh chống lại “sự xâm lược của Hồi giáo” ở châu Âu, có thể chỉ được đưa vào trại tâm thần thay vì phải ngồi tù.

“Một số người nhìn thấy Breivik ở Utoeya - hòn đảo nơi Breivik đã giết chết 69 người, cho rằng hắn hoàn toàn tỉnh táo và đưa ra kết luận hắn bị tâm thần là không phù hợp,” các luật sư viết.

[Kẻ thảm sát ở Na Uy thoát án tù "nhờ" bị tâm thần?]

Cùng ngày, Breivik đầu tiên thực hiện một vụ đánh bom xe bên ngoài các tòa nhà chính quyền ở Oslo, làm tám người thiệt mạng.

Sau đó Breivik đến Utoeya, cách Oslo 40km về phía Tây Bắc, cải trang làm một cảnh sát và bắn chết một cách có hệ thống và phương pháp 69 người nữa đang tham gia một trại hè, hầu hết là thanh thiếu niên.

Ngày 29/11/2011, hai chuyên gia thần kinh do tòa chỉ định kết luận Breivik bị tâm thần và do đó không ý thức được hành động của mình. Tòa án khu vực Oslo đã cho các bên tới ngày thứ Năm để quyết định có tiến hành lại đánh giá tâm thần của Breivik hay không.

Các luật sư của bên nguyên nói trong bức thư của họ rằng ba chuyên gia tâm lý học và một chuyên gia tâm thần đã giám sát Breivik trong nhà tù không hề thấy dấu hiệu tâm thần phân liệt hay khuynh hướng tự sát ở tay sát thủ này.

Tuy nhiên, trong phía nguyên đơn cũng có những ý kiến khác nhau. Luật sư Christian Lundin, đại diện cho 67 nguyên đơn, nói: “Không phải tất cả các thân chủ của tôi đều muốn chỉ định những chuyên gia mới."

“Vụ việc này được nghiên cứu rất kỹ. Việc chỉ định những chuyên gia mới làm tăng rủi ro trì hoãn phiên xét xử.” Tòa án sẽ ra quyết định vào giữa tháng Một này xem có cần đánh giá lại tình trạng thần kinh của Breivik hay không và phiên xét xử dự kiến sẽ mở vào ngày 16/4 tới.

Có khoảng 700-800 nguyên đơn trong vụ này, bao gồm những người sống sót, gia đình các nạn nhân và chủ các cơ sở kinh doanh bị hư hại trong vụ nổ ở Oslo./.

Hải Ninh (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục