Theo cựu Phó Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Olli Heinonen, Triều Tiên dường như lại đang tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyon ở tỉnh Bắc Pyongan.
IAEA cho biết có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang vận hành cơ sở làm giàu uranium tại cơ sở hạt nhân Yongbyon, trong bối cảnh đồn đoán Bình Nhưỡng dường như đang chuẩn bị cho 1 vụ thử hạt nhân.
Theo các chuyên gia CNS, hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri mới diễn ra trong vài ngày qua và vẫn còn khó để đi đến kết luận chính xác Triều Tiên đang xây dựng công trình và nhằm mục đích gì.
Trang mạng 38 North của Mỹ cho biết việc xây dựng một nhánh mới ở phía Nam của lò phản ứng Yongbyon dường như vẫn được tiến hành, mặc dù không có dấu hiệu cho thấy cơ sở này đang hoạt động.
Theo các chuyên gia, việc mở rộng nhà máy làm giàu urani có thể cho thấy rằng Triều Tiên có kế hoạch tăng sản xuất urani cấp độ vũ khí tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon lên tới 25%.
Theo giới quan sát động thái gây quan ngại sâu sắc này của Triều Tiên có thể "góp gió thành bão" với chính quyền của Tổng thống Biden vốn đang "đau đầu" xử lý cuộc khủng hoảng Afghanistan.
Theo Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Seoul sẽ cùng Washington và nỗ lực vì sự phát triển của quan hệ liên Triều, phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, lập hòa bình trên bán đảo Triều Triều.
Báo cáo IAEA cho biết từ thời điểm đầu tháng 7/2021 đến nay có nhiều dấu hiệu về việc xả nước làm mát cho thấy lò phản ứng ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên đang hoạt động.
Trang 38 độ Bắc của Mỹ phát hiện các hoạt động nhỏ tại nhà máy làm giàu urani và hoạt động xây dựng mở rộng một tòa nhà phòng thí nghiệm tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự di chuyển của các phương tiện và thiết bị chuyên dụng gần cơ sở làm giàu urani của tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên.
Phát ngôn viên của JCS, Đại tá Kim Jun-rak cho biết: "Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ để theo dõi sát sao những động thái liên quan."
IAEA "gần như chắc chắn" lò phản ứng thí nghiệm công suất 5 MW tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon - nơi được cho là đã sản xuất plutoni làm nguyên liệu cho vũ khí hạt nhân, đã bị đóng cửa từ đầu 12/2018.
Kết quả cuộc đàm phán mới cấp chuyên viên Mỹ-Triều đã làm ảnh hưởng đến triển vọng đặt dấu chấm hết cho tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng qua dù phần nào hạ nhiệt căng thẳng.
IAEA cho biết lò phản ứng hạt nhân công suất 5MW tại Yongbyon đã không hoạt động kể từ đầu tháng 12/2018, khoảng thời gian đủ để khử hết nhiên liệu cũ và nạp nhiên liệu mới.
Tờ Wall Street Journal cho biết ngày càng có nhiều xe tải đến Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Yongbyon, cũng như thị trấn Sanum Dong, nơi tên lửa đạn đạo đang được sản xuất.
Cố vấn An ninh Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: "Nếu Triều Tiên thể hiện tiến bộ cụ thể trong kế hoạch phi hạt nhân hóa, tôi tin rằng việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Mới đây, Thomas Cynkin - cựu Đại biện Mỹ tại Hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva - có bài viết cho rằng thế giới đang ở trong "tâm bão" của mối quan hệ Mỹ-Triều.
Theo báo cáo của CSIS, các hình ảnh từ vệ tinh thương mại hồi tuần trước cho thấy có thể đang diễn ra hoạt động vận chuyển vật liệu phóng xạ tại cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên.
Theo KBS, gần đây họ đã nắm được danh sách 104 cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, trong đó có 40 cơ sở then chốt cần phải phá hủy để phi hạt nhân hóa hoàn toàn nước này.
Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc nói Triều Tiên dường như đang duy trì cơ sở làm giàu urani của mình trong tổ hợp hạt nhân chủ chốt ở Yongbyon, phía Bắc Bình Nhưỡng.