Zimbabwe giải cứu thành công toàn bộ công nhân mắc kẹt trong hầm mỏ

Các thợ mỏ bị mắc kẹt đã được đưa lên mặt đất ngày 7/1 sau khi lực lượng cứu hộ triển khai công nghệ hàng đầu để xác định chính xác vị trí của họ dưới lòng đất.

 Đánh giá ban đầu cho thấy chấn động trên mặt đất có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này. (Nguồn: AFP/Free Malaysia Today)
Đánh giá ban đầu cho thấy chấn động trên mặt đất có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này. (Nguồn: AFP/Free Malaysia Today)

Ngày 8/1, giới chức Zimbabwe thông báo toàn bộ 15 thợ mỏ bị mắc kẹt tại mỏ Redwing ở Penhalonga (cách thủ đô Harare 270km về phía Tây) đã được giải cứu sau khi hầm mỏ này bị sập vào tuần trước.

Các thợ mỏ bị mắc kẹt đã được đưa lên mặt đất ngày 7/1 sau khi lực lượng cứu hộ triển khai công nghệ hàng đầu để xác định chính xác vị trí của họ dưới lòng đất.

Các đội cứu hộ từ các công ty khai thác địa phương như Metallon Corporation, chủ sở hữu Redwing Mine, Freda Rebecca Gold Mine và các công ty khác, đã chạy đua với thời gian, phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo giải cứu các thợ mỏ thành công sau 4 ngày bị mắc kẹt.

Vụ sập hầm mỏ nói trên xảy ra vào sáng 4/1. Đánh giá ban đầu cho thấy chấn động trên mặt đất có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục