Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp của Trung Quốc, nhất là doanh nghiệp lớn, có trình độ khoa học công nghệ cao, hiện đại đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
Công ty Đường sắt Quốc gia Deutsche Bahn cho biết các dự án của công ty có thể chậm tiến độ từ 5-6 năm nếu Chính phủ Đức quyết định cấm các công ty nhà nước sử dụng thiết bị của Huawei trong ngắn hạn.
Ngày 15/6, Ủy viên EU Thierry Breton đã kêu gọi các nước EU tham gia cùng 10 quốc gia đã hạn chế hoặc cấm Huawei và ZTE góp mặt trong mạng viễn thông 5G, với lý do rủi ro an ninh chung của khối.
Một nguồn tin của chính phủ tiết lộ Đức đã cân nhắc việc cấm lắp đặt một số thành phần nhất định từ hai công ty Huawei và ZTE của Trung Quốc trong các mạng viễn thông của nước này.
Trong một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này “sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp trong nước."
Chủ tịch Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ (FCC) cho biết FCC cam kết bảo vệ an ninh quốc gia bằng cách đảm bảo thiết bị liên lạc không đáng tin cậy không được phép sử dụng trong biên giới nước Mỹ.
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ có kế hoạch cấm mọi hoạt động bán thiết bị viễn thông của hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc là Huawei và ZTE tại Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.
Phát biểu với báo giới, quyền Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel nhấn mạnh thiết bị này có thể bị các yếu tố nước ngoài "thao túng, gây gián đoạn hoặc kiểm soát" gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.
Trung Quốc phản đối Mỹ cấm mua thiết bị mạng viễn thông của Huawei và ZTE, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng viện khái niệm an ninh quốc gia và chấm dứt việc chính trị hóa các vấn đề kinh tế.
Sumitomo sẽ cung cấp dịch vụ di động tại Ethiopia thông qua một consortium với Vodafone, đưa Sumitomo trở thành doanh nghiệp Nhật Bản đầu tiên thâm nhập thị trường châu Phi.
Trung Quốc cho rằng không có bất kỳ bằng chứng nào để Thụy Điển loại các doanh nghiệp Trung Quốc khỏi hoạt động xây dựng mạng 5G của mình với lý do gọi là an ninh quốc gia.
Thụy Điển đã quyết định cấm sử dụng thiết bị viễn thông của hai tập đoàn Trung Quốc là Huawei và ZTE trong xây dựng mạng không dây thế hệ mới 5G của nước này.
Nếu Tập đoàn Quốc tế sản xuất Bán dẫn (SMIC) lớn nhất của Trung Quốc bị Mỹ liệt vào danh sách đen, các nhà cung cấp của Mỹ buộc phải có giấy phép đặc biệt trước khi vận chuyển cho tập đoàn này.
Chủ tịch FCC kêu gọi Quốc hội Mỹ trích ngân sách bồi hoàn cho các công ty phải thay thế những thiết bị hoặc dịch vụ được cho là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Trang mạng Business Standard của Ấn Độ ngày 13/8 đưa tin nước này đã loại 2 công ty công nghệ của Trung Quốc là Huawei và ZTE khỏi kế hoạch triển khai mạng 5G.
Các quy định trên có hiệu lực từ 13/8, theo đó Mỹ cấm kinh doanh với các công ty sử dụng một số dịch vụ và thiết bị giám sát video và viễn thông do Huawei, ZTE... cung cấp.
Từ ngày 13/8, Mỹ cấm các cơ quan chính phủ mua sản phẩm của các công ty sử dụng các dịch vụ viễn thông, giám sát hình ảnh cũng như thiết bị do 5 công ty công nghệ của Trung Quốc cung cấp.