Các công ty Mỹ cần gần 2 tỷ USD để thay thiết bị của Huawei, ZTE

Chủ tịch FCC kêu gọi Quốc hội Mỹ trích ngân sách bồi hoàn cho các công ty phải thay thế những thiết bị hoặc dịch vụ được cho là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Các công ty Mỹ cần gần 2 tỷ USD để thay thiết bị của Huawei, ZTE ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) của Mỹ ước tính các công ty viễn thông nhỏ của nước này có thể sẽ phải mất hơn 1,8 tỷ USD để loại bỏ và thay thế các thiết bị của Huawei và ZTE, hai công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc.

Số liệu đánh giá của FCC cho biết tổng số tiền mà các công ty viễn thông nhỏ phải chi ra có thể lên tới 1,84 tỷ USD.

[Mỹ ngăn các công ty sử dụng thiết bị của các hãng công nghệ Trung Quốc]

Chủ tịch FCC Ajit Pai kêu gọi Quốc hội Mỹ trích ngân sách bồi hoàn cho các công ty phải thay thế những thiết bị hoặc dịch vụ được cho là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ nhằm đảm bảo các hệ thống mạng, các hoạt động kinh tế và xã hội vẫn vận hành trơn tru.

Trước đó, FCC liệt cả Huawei và ZTE vào mối đe dọa an ninh quốc gia, và cấm các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng Quỹ dịch vụ chung để mua thiết bị của hai công ty này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.