11 ngư dân bị nạn ở vùng biển Trường Sa về bờ an toàn

11 ngư dân tỉnh Bình Định bị nạn ở vùng biển quần đảo Trường Sa đã cập cảng Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa an toàn.

Sáng 15/7, tàu bệnh viện Khánh Hòa-01, số hiệu 561, thuộc Vùng 4 Hải quân đã đưa 11 ngư dân tỉnh Bình Định bị nạn ở vùng biển quần đảo Trường Sa cập cảng Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa an toàn.

Đây là 11 ngư dân trên tàu cá QNg 98604-TS do ông Đỗ Văn Thu, trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa thì tàu bị phá nước rồi chìm vào tối ngày 9/7 vừa qua.

Ngay sau khi về bờ, lực lượng chức năng đã bàn giao 11 ngư dân này cho Đồn Biên phòng Cam Ranh.

Tại lễ bàn giao, Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ 11 ngư dân, mỗi ngư dân 500.000 đồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũng đến thăm hỏi, động viên tinh thần 11 ngư dân bị nạn và hỗ trợ 4 triệu đồng/người.

Hiện, tình trạng sức khỏe, tinh thần của 11 ngư dân đều đã ổn định.

Trước đó, tối 9/7, tàu cá QNg 98604-TS đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa thì bị phá nước rồi chìm trong điều kiện thời tiết xấu. Lúc này, 11 ngư dân trên tàu chỉ còn kịp bám vào thúng rồi bị trôi dạt ở vùng biển quần đảo Trường Sa và mất liên lạc.

Đến chiều 11/7, tàu cá BĐ 95541-TS do ông Trương Định, trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng đã cứu vớt được 11 ngư dân gặp nạn khi họ đang bị trôi dạt trên vùng biển quần đảo Trường Sa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục