An Giang: Ghe đâm cầu sắt, một người mất tích

Một chiếc ghe chở 20 người đi trên sông, đến cầu sắt Hữu Nghị trên kênh Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, đã bị chìm sau khi va vào cầu.
Vào khoảng 10 giờ ngày 7/11, một chiếc ghe chở 20 người đi trên sông, đến cầu sắt Hữu Nghị trên kênh Vĩnh Tế, đoạn thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã bị chìm sau khi va vào cầu.

Hậu quả là làm một người mất tích, 19 người còn lại được cứu thoát. Nạn nhân là bà Lý Thị Mận, 61 tuổi ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Theo ông Huỳnh Văn Hồng - chủ ghe cho biết, vào thời điểm đó trên ghe có 20 người cùng ngụ xã Thường Phước 1, đang trên đường đến thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để viếng chùa. Ông Hồng cho ghe xuôi theo dòng kênh Vĩnh Tế. Tuy nhiên, do nước lũ lên cao, làm ngắn khoảng cách mặt nước và gầm cầu sắt Hữu Nghị, ghe không thể qua được.

Khi tới gần cầu, phát hiện ghe không qua lọt, nhưng do dòng chảy của nước lũ qua khu vực này rất mạnh, nên chiếc ghe của ông Hồng lao thẳng vào dạ cầu. Sau cú va chạm, nước tràn vào ghe dữ dội, mọi người nhốn nháo, hô hoán và mạnh ai nấy nhảy xuống sông trước khi chiếc ghe bị chìm mất hút.

Nghe tiếng kêu cứu, các anh Phan Văn Dũng, Nguyễn Văn Đực, đang ở gần hiện trường đã lao ngay ra sông, tay không cứu được 3 người đưa vào bờ an toàn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tịnh Biên cũng đã kịp thời huy động lực lượng nhanh chóng tham gia ứng cứu, vớt được 16 người, trong đó có 1 trẻ em.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã thuê thợ lặn tìm thi thi thể nạn nhân bị mất tích và trục vớt chiếc ghe, hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ và đưa các nạn nhân về nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục