Thừa nhận có "đấu đá"

Aung San Suu Kyi thừa nhận có "đấu đá" trong đảng

Thủ lĩnh đối lập Myanmar kêu gọi NLD đoàn kết để chuẩn bị cho bầu cử đồng thời cũng thừa nhận có "một vài đấu đá" về các vị trí trong đảng.

Thủ lĩnh đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 9/3 kêu gọi đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đoàn kết để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt vào năm 2015.

 

Bà đồng thời cũng thừa nhận có "một vài đấu đá" về các vị trí trong đảng.

 

Phát biểu tại Đại hội lần đầu tiên của NLD, bà Suu Kyi nói "tình anh em là rất quan trọng," đồng thời thừa nhận "có một vài đấu đá" nội bộ, điều mà các nhà phân tích cho rằng có thể hủy hoại nỗ lực giành quyền lực của NLD.

 

Dù có uy tín lớn trong bối cảnh Myanmar nổi lên sau nhiều năm chế độ quân sự cầm quyền, song NLD đối mặt với những quan ngại rằng đảng này còn thiếu kinh nghiệm chính trị và do các đảng viên kỳ cựu đấu tranh vì dân chủ lãnh đạo và những người này khó lòng nhường đường cho một thế hệ trẻ, nhiệt huyết hơn.

 

Trong một dấu hiệu về căng thẳng nội bộ, bốn đảng viên NLD đã bị cấm không được tham dự đại hội đảng được tổ chức lần đầu tiên sau nhiều năm phải tiến hành đại hội bí mật dưới chế đội quân sự trước đây.

 

Những người này bị cáo buộc tìm cách gây ảnh hưởng tới việc bầu bán trong đảng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục