Ba Lan rút khỏi đàm phán bồi thường hợp đồng trực thăng 3,5 tỷ USD

Chính phủ Ba Lan đã rút khỏi cuộc đàm phán về thỏa thuận bồi thường với hãng Airbus Helicopters liên quan đến hợp đồng mua trực thăng trị giá 3,5 tỷ USD mà chính phủ tiền nhiệm đã ký kết.
Ba Lan rút khỏi đàm phán bồi thường hợp đồng trực thăng 3,5 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 4/10, Chính phủ Ba Lan đã rút khỏi cuộc đàm phán về thỏa thuận bồi thường với hãng Airbus Helicopters liên quan đến hợp đồng mua trực thăng trị giá 3,5 tỷ USD mà chính phủ tiền nhiệm đã ký kết.

Bộ Phát triển Ba Lan, cơ quan phụ trách cuộc đàm phán, khẳng định quan điểm khác biệt giữa hai bên khiến quá trình đàm phán lâm vào bế tắc, do đó việc tiếp tục đàm phán là vô ích.

Theo nguyên tắc thông thường, thỏa thuận đền bù thường chỉ áp dụng khi nhà cung cấp thiết bị quân sự đặt nhà máy tại quốc gia mua hàng hoặc đồng ý đặt hàng với các công ty ở đây.

Tháng 4/2015, Chính phủ Ba Lan do đảng Cương lĩnh và Công dân nắm quyền, đã thông qua quyết định mua 50 máy bay trực thăng đa năng H-225M Caracal của Airbus Helicopters (thuộc tập đoàn Airbus) nhằm hiện đại hóa quân đội Ba Lan.

Tuy nhiên, đảng Luật pháp và Công lý sau khi lên nắm quyền cuối năm 2015, cho rằng việc mua H-225 không phù hợp với quan điểm hiện đại hóa quân đội của lãnh đạo mới Bộ Quốc phòng Ba Lan, đồng thời quyết định hủy hợp đồng mua bán này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục