Báo Nga: Ukraine sẽ lập nhà tù bí mật để đổi lấy viện trợ của Mỹ

Theo hãng tin Kryminform, để có được những khoản viện trợ tài chính từ Mỹ, chính quyền Kiev sẵn sàng cho phép lập các nhà tù bí mật trên lãnh thổ nước này.
Báo Nga: Ukraine sẽ lập nhà tù bí mật để đổi lấy viện trợ của Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: forums.anandtech.com)

Đài tiếng nói nước Nga dẫn lại tin từ hãng tin Kryminform cho biết để có được những khoản viện trợ tài chính từ Mỹ nhằm giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ, chính quyền Kiev sẵn sàng cho phép thiết lập những nhà tù bí mật trên lãnh thổ nước này để làm nơi giam giữ các chiến binh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là nội dung nằm trong thuận đạt được sau các cuộc đàm phán cấp cao diễn ra từ tháng 8-10/2014.

Theo Kryminform, những nhà tù này cũng sẽ giam giữ những người không có quốc tịch Ukraine, những nghi phạm tham gia vào các tổ chức của lực lượng dân quân Donbass, miền Đông Ukraine.

Hãng tin này cho rằng một số trại cải tạo ở miền Trung và miền Tây Ukraine là những địa điểm có thể đặt những nhà tù đặc biệt kiểu này.

Hiện các cơ sở trên đang giam giữ những người tham gia cuộc xung đột vũ trang ở miền Đông, vốn đang chờ đợi được trao đổi với các binh lính Ukraine bị lực lượng nổi dậy bắt làm tù binh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục