Bất đồng an toàn thực phẩm khó cản trở FTA giữa Mỹ - EU

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Christian Schmidt vừa cho biết, bất đồng trong lĩnh vực nông trại và an toàn thực phẩm khó có thể cản trở Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu và Mỹ.
Bất đồng an toàn thực phẩm khó cản trở FTA giữa Mỹ - EU ảnh 1Vòng đàm phán thứ 6 về Hiệp định đối tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) tại Brussels (Bỉ) ngày 18/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Christian Schmidt vừa cho biết, bất đồng trong lĩnh vực nông trại và an toàn thực phẩm khó có thể cản trở Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh châu Âu và Mỹ.

Hai bên hiện đang đàm phán việc làm thế nào đưa nội dung sản xuất lương thực của châu Âu và các tiêu chuẩn về động vật nuôi ở trang trại vào trong Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP), một thỏa thuận thương mại tự do sẽ là lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Schimidt nói: "Tôi cho rằng điều này có thể đạt được thông qua quá trình đàm phán. Đồng minh của chúng tôi chính là người tiêu dùng Mỹ." Sự hậu thuẫn của Đức - nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu - sẽ tạo thêm động lực cho quá trình đàm phán mà những người ủng hộ hy vọng có thể kết thúc vào cuối năm 2015.

TTIP sẽ hình thành nên một thị trường 800 triệu dân, tạo ra hàng triệu việc làm. Tuy nhiên, nhiều đảng phái chính trị và nhà hoạt động trên toàn châu Âu lại lên tiếng phản đối TTIP, vì cho rằng thỏa thuận trên sẽ làm phương hại đến thị trường lương thực và các luật lệ quy định về môi trường của châu Âu, trong khi trao quá nhiều sức mạnh cho các doanh nghiệp Mỹ.

Đối với Đức, TTIP có vai trò rất quan trọng, khi kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ đạt khoảng 1,6 tỷ euro/năm và con số đó đang tiếp tục tăng. Vì thế, ngành nông nghiệp Đức rất "hứng thú" với TTIP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục