Bến Tre kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và Chương trình nghệ thuật đón giao thừa mừng xuân Mậu Tuất năm 2018.
Bến Tre kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 1Tiết mục nghệ thuật tại chương trình lễ kỷ niệm. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và Chương trình nghệ thuật đón giao thừa mừng xuân Mậu Tuất năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch quốc hội tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã ôn lại truyền thống hào hùng của nhân dân Bến Tre trong Sự kiện Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968.

Theo đó, Bến Tre là một trong 2 trọng điểm tổng công kích - tổng khởi nghĩa của chiến trường Quân khu 8. Vào đêm 31/1/1968 (rạng sáng mùng 2 tết) cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 ở Bến Tre diễn ra trên diện rộng, lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre đã đánh nhiều mục tiêu như bãi quân xa, trận địa pháo tại sân vận động, đánh hỏng đài phát thanh, diệt Ty cảnh sát quốc gia, tập kích sân bay Tân Thành...

Cuộc chiến đấu trở nên vô cùng ác liệt khi lực lượng Mỹ sử dụng bom, pháo phản kích lại cuộc tổng tiến công nhằm giải nguy cho quân ngụy. Quân dân Bến Tre cùng lúc phải làm cả hai nhiệm vụ đánh Mỹ diệt ngụy.

Tại các huyện của tỉnh Bến Tre, lực lượng vũ trang và quần chúng tổ chức nhiều trận đánh, làm chủ nhiều khu vực tại cá xã, thị trấn. Điển hình như quân dân huyện Chợ Lách phát huy thế ba mặt tấn công bức hàng, bức rút 43 đồn bót, giải phóng hoàn toàn 4 xã, 25 ấp với hơn 45.000 dân; Tại thị xã Bến Tre, các mũi tấn công đồng loạt nổ súng vào dinh tỉnh trưởng, trung tâm hành quân, tiểu khu và khu cố vấn Mỹ.

[Mặt trận Đường 9-Khe Sanh trong cuộc tổng tiến công Xuân 1968]

Hai trung đội đặc công thủy do Hoàng Lam chỉ huy đã sẵn sàng từ phía tả ngạn sông Bến Tre tiến đánh bãi quân xa, trại Đinh Tiên Hoàng diệt 6 xe nồi đồng tạo điều kiện thuận lợi cho Tiểu đoàn 516 vượt sông đánh chiếm dinh tỉnh trưởng. Đến sáng ngày 1/2/1968 lực lượng vũ trang Bến Tre phần lớn làm chủ thị xã Bến Tre...

Bến Tre kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 2Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Với những chiến công xuất sắc, tại Hội nghị du kích chiến tranh toàn miền Nam lần thứ 4 (10/1968) Bến Tre là một trong 3 ngọn cờ đầu của phong trào du kích chiến tranh và được Bộ Chỉ huy Miền tặng thưởng cờ vàng danh dự mang tám chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ diệt ngụy.”

Tại Đại hội Anh hùng toàn Miền, khoá 3, năm 1970, Trung đoàn đặc công thủy Bến Tre được Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên dương đơn vị anh hùng với danh hiệu: “Cỡi sóng Hàm Luông - nhận chìm hạm Mỹ.”

50 năm trôi qua, sự kiện Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 vẫn là bản hùng ca cho bao thế hệ noi theo. Bến Tre đã phát huy khả năng cách mạng của quần chúng, động viên tập hợp hàng trăm ngàn lực lượng hình thành tổ chức, tập hợp lực lượng võ trang, lực lượng chính trị khởi nghĩa, lực lượng binh vận...

Phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, với tinh thần tiến công xuân Mậu Thân, của phong trào Đồng Khởi Năm xưa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến tre Cao văn Trọng kêu gọi người dân Bến Tre chung sức, chung lòng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội một cách toàn diện, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo ổn định về quốc phòng, an ninh trên quê hương xứ dừa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục