Bình Phước: Xe cứu thương tông bay hàng rào, lao vào nhà dân

Do lưu thông trong điều kiện trời mưa lớn, lại chạy với tốc độ khá cao nên lái xe không làm chủ được tay lái, lao sang đường đối diện, tông sập tường rào và lật ngang, lái xe bị thương nặng.

Chiều tối 27/10, trên Quốc lộ 40, đoạn qua thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, một chiếc xe cứu thương bị mất lái, lao sang đường đối diện, tông sập tường rào và lật ngang khi lao vào hiên nhà dân, lái xe bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, lái xe nam tên Linh (30 tuổi, quê Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển xe cứu thương mang biển số 51B-264.91, lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Thành phố Hồ Chí Minh.

[Tài xế say xỉn lái ôtô 'bay' giữa vòng xoay trung tâm Đồng Xoài]

Khi đến đoạn Km917+500 trên Quốc lộ 14, do lưu thông trong điều kiện trời mưa lớn, lại chạy với tốc độ khá cao nên lái xe không làm chủ được tay lái.

Chiếc xe bất ngờ mất lái, lao thẳng sang phần đường đối diện, tông sập tường rào nhà dân và lật ngang ra khi lao vào mái hiên nhà.

Vụ tai nạn khiến phần tường rao thép trước nhà một người dân bị tông sập hoàn toàn, chiếc xe cứu thương bị hư hỏng nặng. Lái xe bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Bù Đăng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục