Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Tăng trưởng GDP quý 1 là con số thực

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Tăng trưởng GDP trong quý 1 là con số thực

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, GDP quý 1 tăng trưởng 6,03%, con số này đã được rà soát kỹ và đây là con số thực, trên cơ sở cách tính khoa học, theo thông lệ quốc tế.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Tăng trưởng GDP trong quý 1 là con số thực ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Đức Duy/Vietnam+)

Chủ trì buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 1/4, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, GDP quý 1 tăng trưởng 6,03%, con số này đã được rà soát kỹ và đây là con số thực, trên cơ sở cách tính khoa học, theo thông lệ quốc tế.

Theo bộ trưởng, đây là con số cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây và việc tăng chủ yếu là do tăng công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo.

Thông tin chi tiết tại buổi họp báo, người đứng đầu Văn phòng Chính phủ cho biết, trong quý 1, nền kinh tế đang dần phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định hơn. Đặc biệt, sản xuất công nghiệp tăng khá mạnh; lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ cũng đạt được nhiều kết quả tích cực; tỷ giá ổn định; dự trữ ngoại hối tăng; công tác an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế vĩ mô quý 1 tiếp tục xu thế ổn định và tốt hơn; tốc độ tăng trưởng phục hồi tích cực, nhiều ngành, lĩnh vực tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước; lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp; tín dụng tăng trưởng dương; thu ngân sách đảm bảo tiến độ so với dự toán mặc dù chịu tác động tiêu cực của giá dầu giảm trên thị trường thế giới...

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 ước đạt 6,03%, cao hơn mức tăng 5,06% cùng kỳ năm 2014. Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm năm 2014.

Đáng chú ý, lạm phát thấp chủ yếu do giá xăng dầu giảm mạnh từ cuối năm 2014, làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giá bán giảm nên không liên quan đến tổng cầu. Các yếu tố của tổng cầu quý I năm 2015 đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Làm rõ hơn về mức tăng GDP trong quý 1, theo phân tích của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế quý I năm 2015 được hỗ trợ từ tăng trưởng cao của ngành công nghiệp và hầu hết các ngành dịch vụ kinh doanh.

Cụ thể, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 8,35%, đóng góp 2,82 điểm % tăng trưởng, có mức tăng cao nhất so các năm từ 2011-2014; trong đó ngành công nghiệp tăng 9,01%, đóng góp 2,61 điểm % tăng trưởng. Khu vực dịch vụ tăng 5,82%, đóng góp 2,36 điểm % tăng trưởng.

Đặc biệt, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,51% so cùng kỳ năm 2014, đóng góp 1,57 điểm % tăng trưởng; cao hơn mức tăng của cùng kỳ các năm từ 2012-2014. Chỉ số sản xuất của điện thoại di động tăng 105%, ô tô tăng 52,6%, ti vi tăng 38,6%, thức ăn cho thủy sản tăng 27,4%... Giá trị tăng thêm của ngành khai khoáng tăng 6,7% đóng góp 0,53 điểm phần trăm tăng trưởng (cùng kỳ 2014 đóng góp âm 0,19 điểm %), cao hơn mức tăng của cùng kỳ các năm từ 2011-2014; sản lượng dầu thô khai thác 4,17 triệu tấn, tăng 9,8%; sản lượng than khai thác 10 triệu tấn, tăng 3,2%.

Hầu hết giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ kinh doanh có mức tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước như thương mại tăng 7,11%, đóng góp 0,72 điểm % tăng trưởng; khách sạn nhà hàng tăng 5,9%, đóng góp 0,26 điểm phần trăm tăng trưởng.

"Mức tăng GDP trong quý 1 là nhờ sự hỗ trợ tích cực từ lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ," ông Nguyễn Bích Lâm nói.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm ở mức trên 6%, tại buổi họp báo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã đẩy mạnh, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

"Dù có chủ trương đúng nhưng quan trọng là khâu tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả," Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục