Bộ trưởng Quốc phòng Philippines để ngỏ việc hòa đàm với phiến quân

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho rằng, cuộc hòa đàm giữa chính phủ với phiến quân cộng sản nhằm chấm dứt gần 5 thập kỷ xung đột vẫn có thể diễn ra.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines để ngỏ việc hòa đàm với phiến quân ảnh 1Phiến quân Philippines. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 7/2, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho rằng, cuộc hòa đàm giữa chính phủ với phiến quân cộng sản nhằm chấm dứt gần 5 thập kỷ xung đột vẫn có thể diễn ra cho dù tổng thống đã ra lệnh tiến hành "cuộc chiến tổng lực."

Gần đây đã nổ ra đụng độ ở một vài địa điểm và một số thủ lĩnh phiến quân đã bị bắt giữ, song Bộ trưởng Lorenzana vẫn khẳng định cuộc hòa đàm có thể diễn ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lorenzana khẳng định: "Trên thực tế, Tổng thống đã không khép lại cánh cửa đối với bất cứ cuộc thương lượng nào. Chính phủ vẫn để ngỏ khả năng hòa đàm nếu điều đó có lợi cho nhân dân Philippines."

Trong diễn biến khác, ông Lorenzana tiết lộ việc xây dựng các cơ sở quân sự Mỹ tại Philippines sẽ diễn ra như kế hoạch sau khi ông thuyết phục được Tổng thống Rodrigo Duterte - người phản đối sự hiện diện của Mỹ tại Philippines - rằng những cơ sở này làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, ứng phó với thảm họa và do cả hai nước cùng sử dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục