Cà Mau phấn đấu đến cuối năm sẽ thông xe đường về Đất Mũi

Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thi công Quốc lộ 1A đoạn Năm Căn-Đất Mũi, bảo đảm thông xe vào cuối năm 2015.
Cà Mau phấn đấu đến cuối năm sẽ thông xe đường về Đất Mũi ảnh 1Thi công cầu Năm Căn. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau, Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương thi công đường Quốc lộ 1A đoạn từ trung tâm huyện Năm Căn về Đất Mũi thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, bảo đảm thông xe vào cuối năm 2015.

Đây là tin vui đối với người dân địa phương và cả nước bởi sau 40 năm kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau mới được nối liền.

Ông Nguyễn Văn Tửu, nông dân xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cho biết khi muốn về thành phố Cà Mau ông phải đi xuồng máy từ nhà lên huyện Năm Căn dài 50km mới có ôtô, rất vất vả. Trong khi đó, đường Quốc lộ 1A Năm Căn-Đất Mũi là trục giao thông quan trọng của đất nước, cần được đầu tư từ nhiều năm trước.

Quốc lộ 1A đoạn Cà Mau-Đất Mũi có chiều dài 100km được khởi động từ năm 2000. Đây là dự án công trình trọng điểm quốc gia do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Đến năm 2010, đoạn Cà Mau-Năm Căn dài 50km được hoàn thành, năm 2014 đưa vào sử dụng cầu qua sông Cửa Lớn (sông Năm Căn).

Hiện đoạn Năm Căn về Đất Mũi dài 50km đang được khẩn trương thi công. Bên cạnh đó, trên 20 cây cầu cũng cần phải làm, một khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục